Củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân biên giới

14:40 - Thứ Hai, 25/01/2021 Lượt xem: 5662 In bài viết

ĐBP - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, triển khai nhiều biện pháp phù hợp với thực tiễn địa bàn. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, nhân dân; góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng biên có nhiều khởi sắc; quốc phòng -  an ninh được giữ vững.

Trung úy Chảo Ú Trình, Ðội trưởng đội Vận động quần chúng, Ðồn Biên phòng Nậm Kè (huyện Mường Nhé) đưa con nuôi biên phòng Lý Tiến Thành đi học. Ảnh: Châu Linh

Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ năm 2016 đến nay, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, đồn biên phòng xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới đón nhận và đánh giá cao. Trong đó, 6 mô hình “dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực, đang được triển khai thực hiện trên địa bàn biên giới, đó là: Thầy thuốc quân hàm xanh, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cán bộ biên phòng tăng cường xã, con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, hũ gạo chiến sĩ.

Ðồn Biên phòng Nậm Kè được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,9km đường biên giới tiếp giáp nước CHDCND Lào nằm trên địa bàn xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Ngoài nhiệm vụ quan trọng trên, các cán bộ, chiến sĩ của đồn còn có thêm một trọng trách khác là làm “cha nuôi” của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Em Lý Tiến Thành, là con thứ 8 trong gia đình có 9 người con. Vì đông con mà gia đình em luôn trong tình trạng thiếu thốn. Khó khăn chồng chất khi bố em đột ngột qua đời, một mình mẹ em không đủ sức để nuôi các con ăn học. Năm 2019, Thành được cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nậm Kè nhận làm con nuôi. Từ đây, em được các chiến sĩ của Ðồn hỗ trợ trong sinh hoạt và học tập.

Trung úy Chảo Ú Trình, Ðội trưởng đội Vận động quần chúng (Ðồn Biên phòng Nậm Kè) cho biết: Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm giúp đỡ các em học sinh mồ côi không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới có điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ðến nay, mô hình đã được triển khai tại 13/17 đồn, với 26 trẻ được nhận nuôi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, con cháu thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách ở khu vực biên giới.

Chăm lo đời sống nhân dân

Nhằm đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc; Ðảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác dân vận khéo của lực lượng BÐBP tỉnh, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Ðể phong trào đi vào chiều sâu, sát với cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, BÐBP tỉnh đã tổ chức 4.552 buổi tuyên truyền với 261.797 lượt người nghe và chỉ đạo tới 17 đồn biên phòng tích cực vận động quần chúng nhân dân yên tâm sản xuất, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Ðể thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí; các đơn vị trong BÐBP tỉnh phối hợp với các nhà trường vận động 1.585 lượt học sinh bỏ học trở lại trường; xây mới và sửa chữa 114 lớp học; tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh với trị giá 1,52 tỷ đồng.

Thượng úy Ðỗ Xuân Ðiềm, trợ lý vận động quần chúng, cán bộ Ðoàn chuyên trách Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: Xác định xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở là khâu quan trọng trong công tác vận động quần chúng, giai đoạn 2016 - 2020, Ðảng ủy BÐBP tỉnh đã tham mưu thành lập 93 chi bộ bản, bồi dưỡng kết nạp 1.204 đảng viên, xóa 53 bản chưa có đảng viên, củng cố 1.163 tổ chức đảng, 596 tổ chức chính trị xã hội; bố trí tăng cường 37 cán bộ cho 29 xã biên giới (trong đó 29 đồng chí được chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy xã), phân công 424 đảng viên giúp đỡ 1.700 hộ gia đình khó khăn; triển khai phân công 83 đảng viên đồn biên phòng dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản biên giới. Các đảng viên nhận nhiệm vụ đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, từ đó tư vấn, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc và giúp họ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình văn hóa...

Không chỉ tích cực tuyên truyền giúp dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách về bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, mà những người lính quân hàm xanh còn gắn bó, giúp nhân dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. BÐBP tỉnh đã tổ chức 10.916 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm, tu sửa và làm mới 505,1km đường thôn, bản; tu sửa 56,7km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 427,45ha; giúp 2.422 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; khám bệnh cho 5.265 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 333,1 triệu đồng... Cùng với đó, BÐBP tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà từ thiện tặng 2.735 suất quà cho  hộ nghèo, gia đình chính sách với trị giá 659,7 triệu đồng; trao tặng 67 con trâu giống, 98 con bò giống, 200 lợn giống cho các hộ nghèo; ủng hộ các quỹ như: Ðền ơn đáp nghĩa, “Ngày vì người nghèo” và một số quỹ khác với trị giá 5,17 tỷ đồng...

Ðánh giá việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Ðại tá Lê Ðức Nghĩa, Phó Chính ủy BÐBP tỉnh khẳng định: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong BÐBP tỉnh đã có sự đổi mới, phát triển toàn diện, cả bề rộng và chiều sâu, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng BÐBP tỉnh với nhân dân khu vực biên giới; giúp nhân dân vùng biên yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Thảo
Bình luận
Back To Top