Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

09:14 - Chủ Nhật, 31/01/2021 Lượt xem: 5894 In bài viết

ĐBP - Với mong muốn chia sẻ một phần vất vả với gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, gia đình chính sách, người có công với cách mạng… để họ vui xuân, đón tết đầm ấm, an vui; như thường lệ, hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang chỉ đạo các đồn biên phòng trực thuộc gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn gói bánh chưng tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Ðiện Biên) nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ðồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) là đơn vị được chọn để tổ chức điểm chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Ðể công tác tổ chức diễn ra đúng kế hoạch, Ðồn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, lên phương án tổ chức chương trình với phương châm vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vừa đảm bảo thiết thực, ý nghĩa. Ðại úy Nguyễn Duy Ðịnh, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Mường Nhà chia sẻ: Ðến thời điểm này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tham mưu cho huyện, phối hợp với xã, đồng thời quán triệt chương trình đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi cũng đã rà soát, thống nhất với các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương về số lượng và đối tượng được tặng quà trong khuôn khổ chương trình. Ngoài ra, hiện nay, đơn vị đã thống nhất với xã Mường Nhà chọn bản Na Phay 1 làm địa điểm để tổ chức chương trình.

Ðược chọn là địa phương tổ chức điểm chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, ông Vì Văn Khiên, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhà phấn khởi cho biết: “Mặc dù đời sống nhân dân xã Mường Nhà cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, song những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân luôn một lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Ðặc biệt, với đặc thù xã biên giới, hàng năm, nhân dân đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, cùng lực lượng chức năng tham gia bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ. Trên tinh thần đó, khi biết được chọn tổ chức điểm chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, người dân trong xã rất tự hào, vui mừng, phấn khởi. Về phía cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi cũng đã phối hợp rất nhịp nhàng với Ðồn Biên phòng Mường Nhà để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2021, đến nay, tất cả các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh đã và đang khẩn trương, nghiêm túc, nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị sự kiện này. Thiếu tá Ðặng Văn Tuấn, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Triển khai kế hoạch của cấp trên, chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động, ý nghĩa của chương trình; đồng thời lên các phương án sẵn sàng để công tác tổ chức được diễn ra an toàn nhất.

Theo kế hoạch, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra đồng loạt trong 2 ngày 7 - 8/2 (tức ngày 26 - 27/12 âm lịch). Ðại úy Mùa Chiến Công, Trợ lý Ban Vận động quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Trong khuôn khổ chương trình, cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình tiêu biểu trong bảo vệ đường biên, mốc giới, học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, mỗi Ðồn Biên phòng sẽ lồng ghép làm ít nhất 200 chiếc bánh chưng xanh để tặng cho hộ nghèo (mỗi gia đình từ 2 - 3 chiếc); đồng thời mời các hộ lên ăn tết cùng đơn vị để tạo không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết.

Theo Ðại úy Mùa Chiến Công, cùng với các hoạt động vui chơi, đón tết, các đơn vị đồng thời cũng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường bám nắm cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép…

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top