Luyện tập tổng hợp các nội dung trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2021

11:53 - Chủ Nhật, 12/09/2021 Lượt xem: 4450 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/9), Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh khai mạc luyện tập tổng hợp các nội dung trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chủ trì lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì luyện tập nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Đợt luyện tập tổng hợp nhằm kiểm tra, rà soát kết quả công tác chuẩn bị, bảo đảm các mặt cho diễn tập. Thông qua luyện tập tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện; thống nhất phương pháp, tác phong, hành động của từng cương vị sát với điều kiện thực tế làm cơ sở rút kinh nghiệm và tổ chức diễn tập sát, đúng ý định chỉ đạo của Quân khu; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu khai mạc luyện tập tổng hợp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và khung diễn tập quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Quá trình luyện tập phải phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân theo cương vị, chức trách, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn điều hành luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt, sát tình huống; các ý kiến đề xuất trong các hội nghị phải bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, sát thực tế; phù hợp với bối cảnh tình hình và lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, đạo diễn Quân khu theo dõi, hướng dẫn, tham gia ý kiến chỉ đạo rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót làm cơ sở cho tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

Sau lễ khai mạc, khung tập tiến hành luyện tập phần vận hành cơ chế với nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; UBND tỉnh triển khai kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức hiệp đồng, bảo đảm trong xử trình tình huống phức tạp về ANTT; phổ biến kế hoạch và thực hành di chuyển cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương.

Tin, ảnh: Đức Hạnh
Bình luận
Back To Top