Điện Biên đạt loại giỏi Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

19:27 - Thứ Năm, 16/09/2021 Lượt xem: 5192 In bài viết

ĐBP - Chiều 16/9, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu chủ trì bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đại biểu theo dõi phần thực binh bắn chiến đấu.

Sau 1,5 ngày diễn tập, Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021 với quy mô 1 bên, 3 cấp (tỉnh, thành phố, phường) đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch xác định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các khung tập cấp tỉnh, thành phố và phường đã thực hành tốt các nội dung diễn tập: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ; thực binh bắn chiến đấu. Công tác chuẩn bị; nội dung thực hành diễn tập (diễn tập cơ chế, soạn thảo văn kiện, diễn tập phần thực binh xử lý tình huống A2 và thực binh bắn chiến đấu) được thực hiện chu đáo, nghiêm túc đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị và đảm bảo đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021 đạt loại giỏi.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương nhấn mạnh kết quả cuộc diễn tập là thành quả của cả quá trình nỗ lực, cố gắng, tích cực làm công tác chuẩn bị của các thành phần, các lực lượng tham gia diễn tập. Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn tổ chức thành công cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu đã bổ sung kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện chỉ đạo và điều hành diễn tập. Thông qua diễn tập làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tăng cường hiệp lực trong khu vực phòng thủ; đồng thời bổ sung xây dựng phương án tác chiến sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập quân khu đã chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc diễn tập. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu để cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của tỉnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Bộ Tư lệnh Quân khu II đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top