Phát huy truyền thống, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật trong tình hình mới

16:01 - Thứ Hai, 20/09/2021 Lượt xem: 5087 In bài viết

Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị (TCCT), tiền thân là Ban Quản lý, thuộc Phòng Văn thư, nay là Văn phòng TCCT. Theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đơn vị có 12 lần thay đổi tên gọi.

Lãnh đạo Cục Hậu cần kiểm tra công tác sửa chữa phương tiện tại Trạm Sửa chữa, Phòng Kỹ thuật. Ảnh: Tuấn Phương

Ngày 25-1-2005, Chủ nhiệm TCCT ra quyết định lấy ngày 20-9-1951 là Ngày truyền thống của Cục Hậu cần. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ (CB, NV, CS) Cục Hậu cần luôn nỗ lực, phấn đấu, xây dựng cơ quan ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, hun đúc nên truyền thống: "Chủ động-sáng tạo; tận tụy-chu đáo; an toàn-tiết kiệm; đoàn kết-quyết thắng".

Quá trình phát triển của Cục Hậu cần luôn gắn liền với quá trình phát triển của quân đội và TCCT. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với lực lượng mỏng, nhiệm vụ trải dài, trong khi cơ sở vật chất, tài chính nghèo nàn, trang bị thô sơ, lại bị kẻ địch bao vây phong tỏa, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận”, CB, NV, CS Cục Hậu cần đã chủ động, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, cắm chốt ở nhiều địa phương để mua gom lương thực, giấy mực... cung cấp cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Hậu cần đã nỗ lực bảo đảm kịp thời các mặt vật chất, hậu cần cho cơ quan đóng quân trong nội thành và lực lượng sơ tán quanh Hà Nội; tổ chức đưa, đón cán bộ đi chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, vận chuyển sách, báo, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị đến các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia. Thực hiện nhiệm vụ, nhiều CB, NV, CS Cục Hậu cần đã dũng cảm vượt qua bom đạn của kẻ thù cũng như mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có 8 đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Hậu cần luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác hậu cần-kỹ thuật, hoàn thành tốt các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là, đã duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng; trang bị mới dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp đồng bộ, thống nhất. Cục Hậu cần đã chủ động khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm có giá cả hợp lý, tích cực cải tiến, chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện đơn vị, góp phần bảo đảm rau xanh, thực phẩm an toàn cho bếp ăn; tiếp nhận, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng theo quy định.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; tổ chức tốt khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng, nhất là cán bộ cao cấp, duy trì tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt gần 99,4%. Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TP Hà Nội, Cục Hậu cần đã chủ động tham mưu với thủ trưởng TCCT, Đảng ủy Cơ quan TCCT thành lập ban chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp quyết liệt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất dịch lây lan vào đơn vị.

Trong công tác doanh trại, kế hoạch và đầu tư, Cục Hậu cần tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tổng thể mặt bằng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình; hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả. Các công trình xây dựng trong TCCT được bàn giao đưa vào sử dụng đều đạt yêu cầu thiết kế, kỹ thuật, mỹ thuật; công tác quản lý đất quốc phòng được quan tâm. Cục Hậu cần đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xác minh hiện trạng, đề xuất phương án sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước; hoàn thành bàn giao các khu gia đình của TCCT ra địa phương quản lý.

Trong công tác kỹ thuật, đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, giữ vững hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định. Công tác xăng dầu, vận tải được triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Công tác mua sắm tạo nguồn vật chất hậu cần-kỹ thuật thực hiện đúng chủ trương, gắn với cơ chế quản lý tài chính và Luật Ngân sách Nhà nước. 

Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần-kỹ thuật trong tình hình mới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hậu cần sẽ bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT nói riêng, tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương, giải pháp kịp thời, sát đúng; chủ động đổi mới phương thức bảo đảm, quyết liệt trong điều hành, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. 

Cùng với quan tâm xây dựng các cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh "mẫu mực, tiêu biểu", Cục Hậu cần tập trung chăm lo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ CB, NV, CS, thực hiện đột phá về xây dựng ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; chủ động phối hợp, hiệp đồng tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Đại tá Lê Quang Tư, Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top