Vì cuộc sống bình yên

09:31 - Thứ Sáu, 31/12/2021 Lượt xem: 4677 In bài viết

ĐBP - Ðợt dịch Covid-19 tháng 5 và tháng 11 xảy ra tại địa bàn nhiều huyện, thành phố trong tỉnh với số ca nhiễm lớn, số F1 liên quan nhiều, Công an tỉnh đã huy động trên 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia điều tra xác minh, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Không kể ngày đêm, lực lượng công an khẩn trương thực hiện nhiệm vụ từ đô thị đến các bản vùng cao, vùng xa đường sá đi lại khó khăn. Việc quản lý các trường hợp nghiện ma túy trong khu cách ly, kiểm soát địa bàn vùng sâu, vùng xa cũng không ít trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh cho CBCS. Thực tế đã có 1 chiến sĩ nhiễm bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu cách ly tập trung.

Các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch khu vực biên giới Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé).

Vượt lên những khó khăn, các đơn vị công an toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình là Công an huyện Điện Biên. Khi đợt dịch tháng 11 bùng phát tại 8 huyện, thành phố với 421 ca nhiễm thì riêng huyện Điện Biên đã ghi nhận 246 ca (tính đến ngày 9/11). Trước tình hình đó, Công an huyện Điện Biên đã chủ động triển khai các mặt công tác phòng, chống Covid-19. Không chỉ tăng cường 140 CBCS bảo đảm ANTT tại 2 phân viện điều trị bệnh nhân Covid-19, 13 khu vực phong tỏa, 7 điểm khai báo y tế, 14 khu vực cách ly y tế tập trung mà còn làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, công an huyện kịp thời phát hiện hơn 2.000 trường hợp đến/về địa bàn từ các tỉnh có dịch để áp dụng các biện pháp y tế theo quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm cá nhân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bán thuốc, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Làm tốt công tác phối hợp phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép; phối hợp với lực lượng biên phòng lập chốt chặn ở đường biên, lối mòn để kiểm soát các trường hợp từ nước ngoài vào địa bàn. Nhờ vậy mà trong năm phát hiện, xử lý 11 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào, 2 trường hợp từ Lào nhập cảnh trái phép vào địa bàn, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Y tế điều tra xác minh thần tốc, xác định 2.055 F1, 6.104 F2 có liên quan đến các ca bệnh, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện áp dụng các biện pháp y tế theo quy định.

Cùng với công an, lực lượng quân đội cũng sát cánh, chủ động dự báo từ sớm, từ xa, làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại cơ sở, trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, các lực lượng công an, quân đội đã tham gia khử khuẩn trên diện rộng ở khu vực đưa đón người dân, xây dựng và điều hành các khu cách ly tập trung, tăng cường quản lý biên giới, đường biên và các cửa khẩu. Đồng thời tích cực giúp người dân vùng cách ly thu hoạch mùa màng. Khi tình huống cấp bách xảy ra tại địa phương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các y, bác sĩ quân đội, công an không quản hiểm nguy để vào vùng dịch.

Trong năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai 59 điểm cách ly tập trung, tiếp nhận 21.108 công dân vào các khu cách ly; tổ chức 109 tổ chốt kiểm soát với 254 cán bộ chiến sĩ ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn. Điển hình là đầu tháng 5, 90 hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 82 đã tăng cường cho các đồn biên phòng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch. Lực lượng công an đã phân công hơn 2.000 lượt CBCS bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các bệnh viện đã chiến, khu điều trị, trung tâm y tế, trạm y tế lưu động, khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất cảnh trái phép, tội phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các lực lượng chức năng đã phối hợp tiếp nhận 212 công dân Việt Nam do nước ngoài trao trả; xử phạt 8 cơ sở kinh doanh, 117 cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, các lực lượng vũ trang Điện Biên sẵn sàng vượt mọi khó khăn, gian khổ tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa đảm bảo an ANTT, an toàn cho người dân, góp phần mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn. Họ là những “lá chắn thép” trong thực hiện mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mai Phương
Bình luận
Back To Top