Đảm bảo chất lượng tuyển quân

07:56 - Thứ Hai, 03/01/2022 Lượt xem: 4798 In bài viết

ĐBP - Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Điện Biên Phủ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ nhằm đảm bảo công tác sơ, khám tuyển đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Đại diện Hội đồng NVQS các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Noong Bua tuyên truyền để thanh niên nhận thức rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân.

Thanh niên Lò Văn Thương, bản Noong Bua là 1 trong 24 công dân tại phường Noong Bua được đi khám sơ tuyển NVQS. Khi nhận được lệnh gọi khám sơ tuyển, cùng sự động viên của cơ quan quân sự các cấp, các tổ chức đoàn thể địa phương, Thương đã nhanh chóng chấp hành và xác định tốt tư tưởng, sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Thương cho biết: Từ khi đủ 18 tuổi, tôi đã nhận thức trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội và Tổ quốc. Vì vậy, tôi đã tình nguyện viết đơn tham gia NVQS và sắp xếp thời gian đi khám theo lệnh. Tôi mong muốn mình có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ.

Theo anh Nguyễn Quốc Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Noong Bua, năm 2022, Hội đồng NVQS phường được giao dự kiến 6 chỉ tiêu. Để công tác sơ tuyển diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS phường đã phối hợp với các đoàn thể, tổ dân phố, bản và lực lượng thôn đội trưởng rà soát từng gia đình, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chủ động tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Qua rà soát, Hội đồng NVQS phường đã phát lệnh gọi 24 công dân đi khám sơ tuyển NVQS. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% công dân nhận được lệnh đã tham gia khám sơ tuyển. Kết thúc đợt sơ tuyển đã tuyển chọn được 8 công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển.

Năm 2022, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 101 công dân; trong đó Trung đoàn 82 (Quân khu 2) được giao 45 công dân, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) 20 công dân, Công an tỉnh 36 công dân. Ngay sau khi nhận được quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; ban hành các văn bản, quyết định giao chỉ tiêu cho các đơn vị; chỉ đạo Hội đồng NVQS cấp xã, phường tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu giao và phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sát với điều kiện thực tế mỗi địa bàn; phát động nhiều phong trào thi đua như: “Thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện đăng ký, giao ước hoàn thành nghĩa vụ quân sự”, “Tổ quốc gọi thanh niên…”. Thực hiện chủ trương giao quân “tròn khâu” từ sơ tuyển, khám sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, thăm hỏi động viên tại cơ sở, chốt số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, Hồi đồng NVQS cấp xã, phường tổ chức thâm nhập theo nguyên tắc “3 gặp, 4 biết” để đảm bảo chất lượng tuyển quân; phân công nhiệm vụ cho cán bộ tuyển chọn nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng công dân. Cùng với đó, chủ động hoàn thiện hồ sơ công dân nhập ngũ, hiệp đồng chốt hồ sơ với các đơn vị nhận quân; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định.

Trung tá Bùi Văn Cần, Phó Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự TP. Điện Biên Phủ cho biết: Ban thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý số công dân đủ 17 tuổi trong năm và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ làm cơ sở để tổ chức xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, các xã, phường trên địa bàn đã tập trung rà soát và nắm chắc tình hình di biến động của nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành tốt Luật NVQS; đồng thời, có phương án đối với thanh niên từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về địa phương tham gia công tác tuyển quân.

Đến nay, Hội đồng NVQS thành phố đã tổ chức thành công công tác khám tuyển với số công dân đủ điều kiện nhập ngũ đạt tỷ lệ cao, đảm bảo dôi dư so với chỉ tiêu dự kiến. Thời gian tới, Hội đồng NVQS thành phố tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chốt hồ sơ, thâm nhập hồ sơ, thâm nhập thực tế, chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Từ đó, giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 không chỉ đảm bảo về số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top