Ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép qua biên giới

08:40 - Thứ Hai, 10/01/2022 Lượt xem: 6553 In bài viết

ĐBP - Tỉnh Điện Biên có đường biên giới quốc gia với 2 nước CHDCND Lào và Trung Quốc. Địa bàn biên giới gồm 4 huyện, 29 xã biên giới, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, 5 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội song cũng đặt ra vấn đề về quản lý xuất, nhập cảnh. Thời gian qua, tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố liên quan đến an ninh trật tự, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân chờ làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, các đối tượng vượt biên chủ yếu là lao động phổ thông, thời vụ; hình thức chủ yếu tự phát, theo từng nhóm nhỏ lẻ. Các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã duy trì tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa khẩu, lối mở, đường mòn; thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc xuất cảnh trái phép qua biên giới. Điển hình là cuối tháng 11/2021, tại khu vực mốc 86 thuộc địa phận cụm Huổi Ké, bản Lĩnh (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên), trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đồn Biên phòng Mường Pồn phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang Lào. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm nên rủ nhau vượt biên sang Lào để khai thác lâm sản và đặt bẫy chim, khi quay trở về thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Đồn Biên phòng Mường Pồn đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 3 triệu đồng về hành vi đi qua biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định và bàn giao cho lực lượng chức năng để đưa đi cách ly.

Trước thực trạng hoạt động xuất cảnh trái phép, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động phổ thông, hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch về giải quyết việc làm; Công an tỉnh ban hành văn bản về tấn công trấn áp tội phạm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Các cấp, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về xuất, nhập cảnh, cư trú, việc làm; triển khai thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đưa người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Tại địa bàn biên giới, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người lao động địa phương; nhờ đó, quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng.

Nằm trên tuyến biên giới Việt - Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây trang được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tuyến biên giới dài 28km; địa bàn khu vực biên giới hai bên Lào và Việt Nam có nhiều đường mòn. Để ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép qua biên giới, Đồn đã duy trì nghiêm hoạt động các chốt chặn trên tuyến biên giới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong việc trao đổi tình hình dịch bệnh và đấu tranh ngăn chặn xuất cảnh trái phép; trao trả, tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhập cảnh trái phép. Duy trì chặt chẽ đúng quy trình, quy định việc quản lý xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu. Tất cả những người qua lại Cửa khẩu đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc; khi đủ điều kiện đảm bảo theo quy định mới được làm thủ tục xuất nhập cảnh. Năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hoàn chỉnh thủ tục nhập cảnh và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cách ly 1.965 người nhập cảnh, 54 công nhân bốc vác.

Thời gian tới, cùng với quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là tại khu vực biên giới các quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú; tích cực vận động người dân, gia đình có thân nhân xuất cảnh trái phép trở về địa phương.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top