Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ

08:40 - Thứ Tư, 12/01/2022 Lượt xem: 6925 In bài viết

ĐBP - Năm 2021 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng vũ trang tỉnh đã đổi mới, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng dự bị động viên huyện Tủa Chùa luyện tập chiến thuật cấp tổ.

Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh) là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới cho lực lượng quân sự, biên phòng của tỉnh vừa đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Tiểu đoàn 1 luôn là đơn vị điển hình trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tính nhuệ.

Đại úy Giàng A Ly, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Bộ Binh 1 cho biết: Để xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng tiến trình biểu, kế hoạch huấn luyện sát thực tế. Đơn vị tập trung huấn luyện kỹ chiến thuật, tổ chức diễn tập tổng hợp các cấp để rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện tâm lý cho bộ đội sát với thực tế chiến đấu. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó bồi dưỡng lực lượng tổ chiến sĩ bảo vệ, tổ chiến sĩ dân vận, làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên đã cử 18 đồng chí tham gia tập huấn cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; tổ chức tập huấn cấp huyện cho 35 đồng chí trung đội, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ và khẩu đội trưởng pháo binh, phòng không. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án và tổ chức huấn luyện năm 2021 theo kế hoạch. Qua đó, lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện đảm bảo được 100% các cơ sở, kết quả đạt khá. Toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc diễn biến thời tiết, chỉ đạo luyện tập các phương án, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu nạn, thường xuyên chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên đã phối hợp với phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà và xã Mường Pồn, các lực lượng công an, biên phòng chuẩn bị khu vực cách ly, tiếp nhận và phục vụ, chăm sóc hơn 700 công dân và 112 giáo viên, học sinh tại phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Nhà và xã Mường Pồn, góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, 81,8% đạt khá, giỏi. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm hoạt động thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng. Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn; huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật cấp đại đội... Đồng thời, chủ động củng cố, tu sửa 121 thao trường huấn luyện chiến thuật, 122 thao trường huấn luyện kỹ thuật, cùng nhiều bãi tập huấn luyện thể lực, sân huấn luyện điều lệnh với hàng nghìn bia tập, học cụ các loại. Tổ chức huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ, 86% quân nhân dự bị. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 1 bên 3 cấp (tỉnh, thành phố, phường) đạt 9,1 điểm; chỉ đạo huyện Mường Nhé diễn tập khu vực phòng thủ huyện, các huyện, thị, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ hoàn thành 100% kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận
Back To Top