Chính trịBầu cử

Ứng cử viên HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

16:56 - Thứ Tư, 05/05/2021 Lượt xem: 3278 In bài viết

* Ngày 5/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 2 xã: Sa Lông, Na Sang (huyện Mường Chà). Hơn 200 cử tri xã Sa Lông và Na Sang đã tham dự hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên.

Cử tri xã Sa Lông, huyện Mường Chà xem tóm tắt tiểu sử các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Chà thông báo tóm tắt thông tin về các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các cử tri. Đơn vị bầu cử số 8 huyện Mường Chà gồm các xã, thị trấn Mường Chà với 7 ứng cử viên, gồm: Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Chà; bà Lò Thị Bích, Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội (HĐND tỉnh); ông Vũ Quang Huyền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Chà; bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, công chức Sở Tài chính; bà Lò Thị Huệ, bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; bà Lò Thị Viên, giáo viên Trường THPT Mường Chà.

Các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cử tri xã Sa Lông, Na Sang gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử làm tròn trách nhiệm, lời hứa trước cử tri. Đồng thời, cử tri kiến nghị các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cho tuyến cơ sở…

* Cũng trong ngày 5/5, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Xuân Lao và Mường Lạn của huyện Mường Ảng.

Đơn vị bầu cử số 7 huyện Mường Ảng có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: Bà Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng; ông Hà Cầm Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng; ông Đào Văn Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mường Ảng; ông Lù Văn Cường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng; Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và ông Lại Minh Liến, cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ứng cử đại biểu HĐND huyện Mường Ảng khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Xuân Lao gồm 8 người và xã Mường Lạn 8 người.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Mường Lạn (huyện Mường Ảng).

Tại các hội nghị, cử tri xã Xuân Lao và xã Mường Lạn đã nghe tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện; nghe các ứng cử viên thông qua chương trình hành động của bản thân nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh, của huyện. Trong đó, không ngừng nỗ lực, trách nhiệm tham gia xây dựng nghị quyết, chương trình hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Một số cử tri bày tỏ ý kiến, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu trong tham mưu xây dựng ban hành các nghị quyết có hiệu quả, truyền tải được những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các ngành chức năng…

P.V
Bình luận
Back To Top