Chính trịBầu cử

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Nhé, TP. Điện Biên Phủ

14:21 - Thứ Năm, 06/05/2021 Lượt xem: 3121 In bài viết

* Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, trong 2 ngày (5 - 6/5), đoàn ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 9 do ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri các xã: Quảng Lâm, Nậm Kè, Pá Mỳ (huyện Mường Nhé).

Ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Kè. Ảnh: C.T.V

Cử tri trên địa bàn được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của cử tri đến các cấp, ngành; làm cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp trong việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các ứng cử viên thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của xã, huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân…

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò tham gia giải quyết những vấn đề mà cử tri đang quan tâm như: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo phúc lợi xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn…

* Tiếp xúc cử tri TP. Điện Biên Phủ tại đơn vị bầu cử số 2 trong 2 ngày (5 - 6/5), những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử tại các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng.

Cử tri xã Mường Phăng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV. Ảnh: Bảo Anh

Đơn vị bầu cử số 2 (TP. Điện Biên Phủ) có 5 ứng cử viên, gồm: Ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; bà Đỗ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức - Hành chính, Hội LHPN tỉnh; ông Lê Mạnh Hùng, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa tới. Các ứng cử viên đều cam kết trước cử tri sẽ nỗ lực cố gắng học hỏi, trau dồi để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giám sát, nắm bắt tâm tư, đề đạt nguyện vọng, giải quyết kiến nghị nhân dân nếu trúng cử; gần gũi, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri; phát huy vai trò, vị trí, công việc của mình gắn với quan tâm, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp tốt nhất cho nhân dân…

Cử tri các địa bàn cũng nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử về quan tâm xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, điện, đường, trường, trạm, giải quyết vấn đề nhân dân kiến nghị tồn tại từ các khóa trước. Một số nội dung đã được lãnh đạo UBND thành phố giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến được ứng cử viên tiếp thu và khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV sẽ đồng hành cùng cử tri, có ý kiến đến các cấp, ngành giải quyết.

Văn Tâm - Bảo Anh
Bình luận
Back To Top