Chính trịBầu cử

Tuần Giáo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử

08:59 - Chủ Nhật, 09/05/2021 Lượt xem: 3646 In bài viết

ĐBP - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Ðể đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự (ANTT) cho bầu cử, Công an huyện Tuần Giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để “Ngày hội toàn dân” diễn ra an toàn, đúng quy định.

Công an huyện Tuần Giáo tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử.

Cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về đảm bảo an toàn tuyệt đối thời gian trước, trong và sau bầu cử. Ðặc biệt, ngay sau khi có kế hoạch của Công an tỉnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt, xác định rõ trọng trách, Công an huyện Tuần Giáo đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ðồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ đi sâu đi sát cơ sở, “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trước thềm bầu cử.

Công an huyện tham mưu Ban Chỉ đạo về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát nhân sự phục vụ bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong tháng 4, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HÐND các cấp (đại biểu ứng cử cấp huyện 60 người; đại biểu ứng cử cấp xã 461). Công an huyện đã tổ chức thẩm tra tiêu chuẩn chính trị 521 đại biểu theo đúng quy định.

Quyết tâm không để xảy ra điểm “nóng”, Công an huyện đã phối hợp với đoàn thể chính trị xã hội tiến hành kiểm tra các cơ sở, nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn để xây dựng phương án có thể xảy ra, kịp thời phản ứng nhanh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn. 4 tháng đầu năm, đặc biệt là đợt cao điểm bảo vệ ANTT cho cuộc bầu cử, Công an huyện Tuần Giáo đã phát hiện, xử lý 7 vụ, 10 đối tượng tội phạm về hình sự (trộm cắp 3 vụ, bắt 5 đối tượng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1 vụ, bắt 1 đối tượng). Tổ chức các buổi họp dân, vận động nhân dân giao nộp 55 khẩu súng tự chế; đồng thời đơn vị cũng tiến hành bàn giao 457 khẩu súng các loại cho Phòng PH10 (Công an tỉnh) để quản lý, tiêu hủy theo quy định. Về tội phạm ma túy, Công an huyện đã phát hiện 34 vụ, bắt 37 đối tượng (phá thành công 1 chuyên án) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 34,82g hêrôin, 695,01g ma túy tổng hợp (dạng đá) và 353 viên (35,88g) ma túy tổng hợp... Ðặc biệt, ngày 13/4 Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an huyện Nậm Pồ phá thành công Chuyên án 321H, bắt giữ đối tượng Hà Quang Hiệp (trú tại đội 2, xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh hêrôin (trọng lượng 10,500g)...

Ðể giữ vững ANTT, Công an huyện yêu cầu công an các xã, thị trấn chủ động bám sát cơ sở, bố trí lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở. Ðại úy Phạm Viết Thọ, Trưởng Công an xã Chiềng Ðông chia sẻ: “Xác định bảo vệ an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm với quyết tâm chính trị cao nhất”. Ðồng thời, Công an xã đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri, quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thành lập các tổ đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri... phân công cán bộ chiến sĩ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top