Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Triển lãm về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở nước ngoài

00:00 - Thứ Sáu, 30/10/2015 Lượt xem: 800 In bài viết
Sáng 30-10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết giai đoạn 2013-2015 triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Sau hơn 2 năm triển khai, Bộ TT-TT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức 41 cuộc triển lãm tại 30 tỉnh, thành phố, 9 điểm đảo, huyện đảo trong cả nước và 2 đơn vị lực lượng vũ trang là Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2017, Bộ TT-TT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại tất cả 63 tỉnh, thành phố, các quân khu, quân đoàn, vùng hải quân, vùng cảnh sát biển và kiểm ngư. Đồng thời, Bộ TT-TT tổ chức triển lãm kết hợp cùng với một số chương trình hoạt động thông tin đối ngoại tại một số quốc gia.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Cũng nhân dịp này, Bộ TT-TT đã trao tặng 34 Bằng khen cho tập thể và 36 Bằng khen cho cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền biển, đảo.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top