Hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

00:00 - Thứ Tư, 13/01/2016 Lượt xem: 1844 In bài viết
ĐBP - Huyện Điện Biên có 25 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó 12 xã biên giới Việt Nam – Lào, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh (QP - AN), đối ngoại trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP-AN); Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/2/2014 của Chính phủ về công tác giáo dục QP - AN; cùng với việc đẩy mạnh phát triển các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội; công tác giáo dục QP - AN luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời.

Những năm qua, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phân công cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP - AN. Nhờ đó, đến nay cơ bản đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN theo quy định. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện và hệ thống các nhà trường trong ngành giáo dục đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa kết hợp với việc triển khai tổ chức tốt môn học giáo dục QP - AN để trang bị những kiến thức cơ bản về QP - AN, cùng với kiến thức của các môn học khác góp phần đào tạo con người mới phát triển toàn diện, làm tiền đề vững chắc để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng Giáo dục QP - AN tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về công tác quốc phòng như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, nghị định của Chính phủ, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng về công tác QP - AN. Đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”.

Thông qua công tác tuyên truyền đã chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hiểu biết, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, hiểu rõ bản chất âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nghĩa vụ của mỗi công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc..., đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Chính

   (Ban CHQS huyện Điện Biên)

Bình luận
Back To Top