Hội nghị trực tuyến khẩn cấp ứng phó cơn bão số 3

11:23 - Thứ Năm, 18/08/2016 Lượt xem: 4036 In bài viết

ĐBP - Sáng 18/8, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến khẩn cấp ứng phó cơn bão số 3. Tham gia hội nghị có 28 điểm cầu gồm các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Hà Văn Quân, Phó Trưởng ban Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh chủ trì.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 4 giờ sáng nay, bão số 3 có tên Quốc tế là Dianmu (Thần sét) ở vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang tiến thẳng vào bờ biển nước ta, với sức gió mạnh cấp 8 (khoảng 60-70km/h), giật cấp 10 đến cấp 11. Dự kiến đến chiều và tối 18/8, bão số 3 sẽ đi tới vùng biển phía Bắc và Bắc Trung bộ nước ta, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành ven biển như: Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh... với sức gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh…

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ, dự kiến tới sáng 19/8, hoàn lưu của bão số 3 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa từ 200 – 300mm, có nơi trên 500mm và lũ ống, lũ quét ở các sông, suối, gây ra ngập lụt, ảnh hưởng  trực tiếp tới người dân và nhà cửa, tài sản.

Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần chủ động phối hợp, tổ chức ứng phó, chỉ đạo, kiểm soát đảm bảo giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc kịp thời, hỗ trợ Ban Chỉ huy PCTT – TKCN các tỉnh, thành. Đối với Ban chỉ huy PCTT – TKCN nạn các tỉnh, thành cần khẩn trương bố trí phương án ứng phó với cơn bão số 3, với tinh thần chủ động 4 tại chỗ, rút kinh nghiệm từ bão số 1, số 2, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tránh thiệt hại về người.

Riêng các tỉnh miền núi phía Bắc như: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang... cần chủ động sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng dễ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét; không để người dân ra sông suối vớt củi; sẵn sàng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi bão xảy ra; các đơn vị, lực lượng  vũ trang và sở, ngành địa phương cần tăng cường phối hợp, đảm bảo giao thông, vận hành an toàn hệ thống hồ đập, công trình tiêu nước đệm, hệ thống lưới điện...

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình cần tăng cường cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 để nhân dân theo dõi kịp thời và chủ động.

Phát biểu tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Hà Văn Quân, Phó Trưởng ban PCTT – TKCN tỉnh cho biết: Ngay chiều nay, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh sẽ tổ chức đi kiểm tra các hồ đập, công trình chứa nước trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; đồng thời gửi công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị trong tỉnh chủ động di dời người và tài sản, ứng phó kịp thời với cơn bão số 3. 

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top