Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Điện Biên

10:18 - Thứ Năm, 29/09/2016 Lượt xem: 3474 In bài viết
ĐBP - Chiều 28/9, đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và có buổi làm việc tại tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Mai Trinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành...

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm. Theo đó, 9 tháng đầu năm nay, dự ước tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh đạt 6.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, các măt văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại được mở rộng. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, củng cố hệ thống chính trị trong tỉnh.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận quà lưu niệm của đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đồng chí Lê Văn Quý còn thông báo kết quả thực hiện chủ trương kết nghĩa, giúp đỡ của TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 85 ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Riêng số tiền 30 tỷ đồng, tỉnh ta đã triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1 và hoàn thành 3/9 hạng mục theo Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng. Hiện tại, Bệnh viên đã cơ bản thực hiện được các kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: TP. Hồ Chí Minh luôn trân trọng và dành những tình cảm đặc biệt cho tỉnh Điện Biên. Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng hoàn thiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng, giai đoạn II. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực cho Điện Biên phát triển du lịch, đồng thời, Điện Biên sẽ cung cấp lại các đặc sản có chất lượng cao của Tây Bắc cho TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo cho đồng bào nghèo, vùng khó khăn của Điện Biên, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Nhân dịp này, Thành ủy Hồ Chí Minh tặng tỉnh Điện Biên 2 tỷ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; Báo Tuổi trẻ đã tặng 100 suất học bổng, trị giá 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh ta.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top