Công an tỉnh:

Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

15:04 - Thứ Năm, 29/09/2016 Lượt xem: 4083 In bài viết
ĐBP - Ngày 29/9, Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2016). Thiếu tướng Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 55 năm, ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là một trong những Pháp lệnh ra đời sớm nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với công tác PCCC và ngày 4/10 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây; đặc biệt là sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Thiếu tướng Sùng A Hồng trao Bằng khen của Bộ công an và Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Điện Biên, từ chỗ chỉ có 1 đồng chí được phân công theo dõi về công tác PCCC năm 1963, sau được biên chế thành 1 đội, đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng được củng cố và phát triển về mọi mặt. Phòng Cảnh sát PCCC hiện có 115 cán bộ, chiến sỹ; trong đó 21 đồng chí có trình độ Đại học; đơn vị được trang bị tổng số 13 đầu xe, gồm: 2 xe chỉ huy chữa cháy, 1 xe chuyên dụng, 10 xe chữa cháy và 1 ca nô cứu nạn… cùng nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã củng cố trên 319 Đội PCCC cơ sở, 1.245 Đội PCCC dân phòng; tổ chức trên 1.000 lớp, với trên 60.000 lượt cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia học tập nâng cao kiến thức cơ bản về PCCC; phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành trên 7.487 lượt các nguy hiểm cháy nổ; tổ chức ký cam kết trên 200.000 lượt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác PCCC, xử lý các trường hợp vi phạm; xuất trên 500 lượt xe tham gia chữa cháy trên 235 vụ, làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Với những thành tích đóng góp trong 55 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Điện Biên đã vinh dự 2 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 5 năm được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, hơn 150 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở… Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng  Bằng khen cho 2 tập thể; Cục Cảnh sát PCCC tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top