Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II

16:05 - Thứ Sáu, 14/10/2016 Lượt xem: 3294 In bài viết

ĐBP - Sáng 14/10, Tỉnh uỷ, HĐND - UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II. Dự buổi gặp mặt có: đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Cán bộ, chiến sỹ đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Diễn văn ôn lại ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II khẳng định: 70 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, với ý chí kiên cường, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu II đã viết nên truyền thống trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Cùng với sự ra đời và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu II, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách, thực sự là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã được nghe Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ thông tin về một số tình hình trong nước và khu vực Asian, một số vấn đề liên quan đến biển đông.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, bày tỏ sự tri ân đối với đóng góp xương máu của của lớp lớp những cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu II nói chung, tỉnh ta nói riêng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ta ngày càng vững mạnh. Chăm lo củng cố, tăng cường đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chỉ huy, quản lý cơ quan đơn vị; sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tin,ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top