Hội thảo khoa học 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

16:18 - Thứ Sáu, 16/12/2016 Lượt xem: 5030 In bài viết
Sáng 16-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng – thành tựu và kinh nghiệm (1986-2016). Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự.
Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về tinh thần sáng tạo, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu trong 30 năm đổi mới về quân sự, quốc phòng và quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm, thực hiện nhiệm vụ đổi mới quân sự, quốc phòng.

Cách đây tròn 3 thập niên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn điện đất nước, trong đó có lĩnh vực quân sự quốc phòng...

 

Thứ trưởng Lê Chiêm phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trải qua 30 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng, trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là quân đội nhân dân đã được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu, vững vàng chính trị tư tưởng, nỗ lực phấn đấu; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng cùng với thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

 

Quang cảnh Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 69 bài tham luận khoa học của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các quân khu, quân binh chủng, học viện, nhà trường....

Nội dung các tham luận góp phần khẳng định và làm sâu sắc, toàn diện hơn tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng- Nhân tố tiên quyết đến thắng lợi của công cuộc đổi mới nói chung, trong lĩnh vực quân sự nói riêng; khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với quân đội; truyền thống đoàn kết tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu cách mạng mới, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu vận dụng vào xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc- thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tham luận của cựu chiến binh, Đoàn Ngọc Hải về “Quá trình đổi mới tư duy, quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam”; tham luận của Đại tá, T.S Phạm Đức Tú, Phó cục trưởng Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam với nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ, Hội nghị Trung ương Tám (Khóa XI)”; PGS, T.S Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; tham luận “Quá trình phát triển cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân và CAND trước và trong 30 năm đổi mới do Trung tá, T.S Đỗ Văn Dũng, Viện Lịch sử CAND, Bộ Công an trình bầy...

Các tham luận đi sâu phân tích, luận giải và làm rõ quá trình phát triển về nhận thức tư duy đổi mới quân sự, quốc phòng, đúc kết giá trị lý luận- thực tiễn, thành tựu- kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới; khẳng định làm sáng tỏ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phân tích, luận giải và làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của đổi mới quân sự, quốc phòng, cung cấp cơ sở khoa học cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và tổng kết, đánh giá những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới phải kế thừa, vận dụng vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo khoa học là một hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và nhân dân; đặc biệt là thế hệ trẻ tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, trên sơ sở đó nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top