Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân

15:35 - Thứ Năm, 05/01/2017 Lượt xem: 3968 In bài viết
ĐBP - Ngày 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lầu Thị Mại, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2016, công tác dân vận tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận các cấp được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”... Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước...

 

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại điểm cầu Điện Biên.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành; sự chủ động phối hợp phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành đã thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống…

Tại hội nghị, đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu về kết quả thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Thảo luận tại hội nghị, đại biểu nghe 7 ý kiến tham luận của các tỉnh, thành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí nêu lên một số tồn tại, hạn chế và đề nghị thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ làm công tác dân vận cần tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống việc làm, phòng chống tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phải thực sự coi trọng và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top