Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn làm việc với Đoàn công tác cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc

08:45 - Thứ Sáu, 24/02/2017 Lượt xem: 7306 In bài viết
ĐBP - Ngày 23/2, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc về một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và Lễ hội Hoa ban năm 2017. Dự buổi làm việc, có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Về phía cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc có đồng chí Đoàn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan cùng một số đồng chí lãnh đạo của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã giới thiệu khái quát với Đoàn công tác những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng thế mạnh của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tiềm năng về phát triển du lịch, đặc biệt là Lễ hội Hoa ban năm 2017 và những năm tiếp theo, nhằm quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Điện Biên đến bạn bè trong và ngoài nước.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đoàn Văn Quang, Giám đốc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc giới thiệu khái quát về một số hoạt động nổi bật của cơ quan trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên của cơ quan hoàn thành nội dung tuyên truyền đã đề ra. Về công tác phối hợp tuyên truyền trong Lễ hội Hoa ban năm 2017, Đoàn công tác đề nghị tỉnh hỗ trợ chuẩn bị một số điều kiện làm việc như: Đầu mối cung cấp thông tin, công tác bảo vệ, vị trí đặt máy, đường truyền điện thoại… nhằm tuyên truyền hiệu quả về Lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đoàn công tác, đồng thời sẽ quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt sẽ có nhiều phóng sự, tin, bài chất lượng về Lễ hội Hoa ban trong thời gian tới.

Đức Linh
Bình luận
Back To Top