Tháng 3, báo chí tuyên truyền hiệu quả, sáng tạo các vấn đề xã hội

08:42 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 7965 In bài viết
ĐBP - Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3, định hướng tuyên truyền tháng 4 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 3/4. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 3, báo chí, các cơ quan có ấn phẩm báo chí, website, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Điện Biên đã tuyên truyền sáng tạo, đúng định hướng và hiệu quả các sự kiện thời sự, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Trong đó, báo chí đã thông tin kịp thời hoạt động của các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc tại Điện Biên... Báo chí cũng tuyên truyền đậm nét về các lễ hội; lễ kỷ niệm truyền thống các ngành, đơn vị; thông tin kịp thời tình hình mưa đá tại các huyện, thị...

Thông tin về tình trạng phá rừng tại địa bàn một số huyện (Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Nhé), tăng giá nước sinh hoạt trước thời điểm áp giá mới, đường vừa nâng cấp đã hỏng là vấn đề được dư luận quan tâm theo dõi. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Điện Biên Đông đã thông tin làm rõ các nội dung phản ánh trong tháng 3 về tình trạng phá rừng; tháng 2 về tình hình môi trường, an ninh trật tự tại điểm mỏ Háng Trợ, Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông); công tác bồi thường dự án Tái định cư Thủy điện Sơn La (bài viết “Công tác bồi thường Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La: Người dân đồng loạt “kêu cứu”? trên báo Thời đại Vietnam times). Theo đó, phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép rừng; vấn đề môi trường tại Háng Trợ; tình trạng tăng giá nước trước thời điểm là có thật. Riêng phản ánh của Báo Thời đại Vietnam times chưa đúng sự thật, cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu đính chính cụ thể...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; định hướng 8 nhóm nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 4/2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đánh giá cao kết quả hoạt động báo chí tháng 3 cũng như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc định hướng, đánh giá và tổ chức hội nghị giao ban sâu sát, hiệu quả chu đáo. Phó Bí thư cũng đề nghị, phát huy kết quả đã đạt được, những tháng tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần triển khai công tác tổ chức tốt hơn nữa; các cơ quan báo chí giữ vững tôn chỉ mục đích, thông tin vấn đề xã hội kịp thời hơn, tránh lạm dụng từ ngữ “nóng”, dễ gây hiểu lầm; các đơn vị được phản ánh cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị hơn khi tiếp thu phản ảnh, phê bình từ báo chí để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn...

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top