Quý I/2017, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

15:50 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 7342 In bài viết
ĐBP - Dự hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I/2017, do Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức ngày 5/4, có đại diện Vụ Địa phương Ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, tình hình an ninh trên tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung được giữ vững, ổn định; đường biên, mốc giới được đảm bảo. Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học được giữ vững; văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh thông tin, kinh tế được đảm bảo.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong công tác quan lý Nhà nước về TTXH, các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); Công an tỉnh mở đợt cao điểm đảm bảo ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, phát hiện, xử lý 3.448 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm và các tụ điểm phức tạp về tệ ạn xã hội. Trong đó, đã lập hồ sơ đưa 31 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; bắt, vận động 10 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 36/44 vụ, bắt giữ xử lý 57 đối tượng về trật tự xã hội. Về tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã bắt 129 vụ, 156 đối tượng (tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm 2016) thu 12,17kg hêrôin; 7,48kg thuốc phiện; 2,4 gram và 27.081 viên ma túy tổng hợp; phối hợp phá nhổ 1.520m2 trồng cây thuốc phiện.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ, 6 bị can về tội “tham ô tài sản”; xét xử sơ thẩm 2 vụ 2 bị cáo, phúc thẩm 1 vụ, 3 bị can. Công tác phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân, nhất là công tác phòng, ngừa được nâng lên. Tuy nhiên, công tác tự phát hiện qua thanh tra, kiểm tra của một số cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả thấp.

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã đấu tranh, xử lý kịp thời các diễn biến về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trong quý I. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các huyện, thị, thành phố, tăng cường công tác kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán người; di dân tự do, phá rừng làm nương, nhất là tại địa bàn biên giới. Các cơ quan tư pháp cần bám sát các văn bản, nội dung hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ tư pháp. Trong phòng chống tham nhũng lãng phí, các đơn vị sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền; nâng cao vai trò, hành động của người đứng đầu.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top