Lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ

19:21 - Thứ Tư, 06/09/2017 Lượt xem: 5784 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên ngày 6/9. Dự làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lầu Thị Mại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

 
Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nêu bật kết quả công tác mặt trận trong 8 tháng đầu năm 2017, đó là: Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực thực hiện; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới… Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác cứu trợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tại hội nghị, thành viên đoàn công tác thảo luận tham gia nhiều ý kiến, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác mặt trận của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả về công tác mặt trận của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu MTTQ tỉnh khắc phục những hạn chế, tồn tại, lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao số tiền 500 triệu đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Điện Biên khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Thay mặt tỉnh Điện Biên, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, nhanh chóng triển khai thực hiện các ý kiến đóng góp của đoàn công tác; đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ổn định cuộc sống nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top