Phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân

08:53 - Thứ Năm, 07/09/2017 Lượt xem: 6828 In bài viết
ĐBP - Từ sau ngày hòa bình, bước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Chính phủ càng coi trọng việc thực hiện chiến lược đoàn kết, bình đẳng các dân tộc để phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân. Trong hành trình đó, với địa bàn tỉnh ta, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Ủy ban MTTQ) các cấp là vô cùng quan trọng...

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Thu Hương - Trưởng ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên - cho biết: Để đánh giá chính xác thành công cũng như những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của mình, mới đây, ngày 11/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản số 419/BC-MTTQ-BTT, trong đó nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 24/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai điểm tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên); bản Na Nát, phường Na Lay (thị xã Mường Lay). Ban hành kế hoạch số 65/KH-MTTQ-BTT ngày 16/2/2017 thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

 

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đức Linh

Trên cơ sở đó, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về 5 nội dung của Cuộc vận động; về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vai trò, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện; lợi ích của xây dựng nông thôn mới đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Cụ thể như: đăng ký thực hiện các mô hình, di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ, cây, con giống mới vào chăn nuôi, sản xuất kinh doanh; tham gia hiến đất, hiến công làm đường giao thông liên xóm, liên xóm, làm đường nội đồng và các công trình phúc lợi; triển khai làm 5 nhà đại đoàn kết tại Bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được MTTQ các cấp tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Uỷ ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ duy trì tốt các điểm chỉ đạo điểm về an toàn giao thông tại phố 14 phường Nam Thanh; “Câu lạc bộ Mặt trận với pháp luật” tại bản Phiêng Lơi, bản Co Củ xã Thanh Minh; Câu lạc bộ “MTTQ với môi trường” tại bản Tà Lèng, xã Tà Lèng; 5 cụm liên kết an ninh tại phường Tân Thanh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố. Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay đã xây dựng Chương trình phối hợp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017... Tiếp tục duy trì và xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư: tiêu biểu có huyện Tuần Giáo tiếp tục duy trì các mô hình “5 không”, “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; huyện Điện Biên với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; huyện Tủa Chùa duy trì mô hình “Dòng họ bình yên”; thị xã Mường Lay duy trì mô hình “Bản làng bình yên”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”...

Bà Nguyễn Thúy Nga - Phó Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh - cung cấp những thông tin lần đầu tiên chúng tôi được biết về việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ban chuyên môn phối hợp rà soát danh sách các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn. Ban hành kế hoạch số 77 ngày 09/5/2017 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2017. Sơ kết chương trình chỉ đạo điểm về môi trường tại bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên). Tổ chức phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong công tác này, điển hình là Ủy ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ xã Tà Lèng xây dựng nông thôn mới; tại địa bàn huyện Điện Biên, gia đình ông Quàng Văn Phạ (xã Mường Nhà) hiến 1.000m2 đất cho trường Mầm non và Tiểu học của xã...

Với quan điểm lấy khu dân cư làm trung tâm, nhằm phát huy cao nhất vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng trong triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động, ủy ban MTTQ các cấp đã và đang góp phần quan trọng để chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đảng đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất...

Hồng Kỳ
Bình luận
Back To Top