Phát huy vai trò “nòng cốt” bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:22 - Thứ Hai, 18/09/2017 Lượt xem: 6175 In bài viết
ĐBP - Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, là lực lượng bảo vệ an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực cực tây đất nước, năm 2017 Công an Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao vai trò “nòng cốt” trong đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa bàn.

 

Lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Điện Biên Đông diễn tập khu vực phòng thủ huyện Điện Biên Đông năm 2017.

Đại tá Lã Đăng Chiến, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2017, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể trong từng nhiệm vụ. Trong đó tập trung tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện xây dựng kế hoạch, tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, lực lượng công an tổ chức cho cán bộ và nhân dân tham gia ý kiến, đánh giá tình hình, bàn các giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở và ký cam kết xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tích cực tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tổ chức 2.630 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 105.299 lượt hộ gia đình, 567 trường học, 679 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại 130/130 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đến nay đã có 862 hộ kinh doanh, 14.753 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; quần chúng nhân dân đã cung cấp 179 nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 65 tin, đang thụ lý 45 tin.

Trước tình trạng di cư tự do và phá rừng diễn ra phức tạp tại huyện Mường Nhé, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND, Công an tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 199/KH-CAT về giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do. Triển khai thực hiện Kế hoạch, tỉnh đã thành lập 7 tổ công tác, huy động 454 cán bộ các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang; trong đó Công an tỉnh đã huy động 220 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung ngăn chặn, giải quyết.

Đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.339 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (tăng 426 trường hợp so với năm 2016); 40 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào. Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng nắm và giải quyết các vấn đề phức tạp ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Lực lượng công an xác minh, làm rõ nguyên nhân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm 8/11 vụ tranh chấp, đơn thư khiếu kiện ngay tại cơ sở; làm rõ 92/100 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, từ đó phát hiện, bắt giữ 254 vụ, 303 đối tượng phạm tội; tang vật thu 24,7kg hêrôin, 18,2kg thuốc phiện, 38,8gam và 113.629 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, tài sản khác; phối hợp với các ngành, địa phương vận động nhân dân phá nhổ 1.600m2 nương trồng cây thuốc phiện.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top