Chào mừng Đại hội Cựu chiến binh tỉnh Ðiện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cựu chiến binh tỉnh Ðiện Biên trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

08:36 - Thứ Tư, 18/10/2017 Lượt xem: 8128 In bài viết
ĐBP - Nhiệm kỳ 5 năm (2012 - 2017) dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trực tiếp là Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát triển cả về số lượng, chất lượng với gần 20.000 cán bộ, hội viên; trong đó có 4.641 CCB là đảng viên bao gồm thế hệ CCB chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới. Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ năm xưa đã từng lăn lộn trên các chiến trường, gắn bó cả cuộc đời quân ngũ với dải biên cương, cột mốc chủ quyền. 

Có CCB còn mang trên mình thương tích của chiến tranh, nhiều đồng chí đã lập được chiến công trở thành anh hùng, dũng sỹ trở về đời thường với cương vị, cấp bậc, quân hàm, điều kiện cuộc sống tuy khác nhau, xong đều chung tinh thần: Luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, phát huy truyền thống Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới. Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, xây dựng bảo vệ Ðảng, chính quyền chế độ XHCN từ tỉnh tới cơ sở.

 
Trong 5 năm qua có 1.176 CCB tham gia cấp ủy các cấp, trong đó cấp huyện 63 đồng chí, đặc biệt cấp tỉnh có 3 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 672 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và hàng nghìn hội viên tham gia chính quyền, đoàn thể từ thôn bản đến tỉnh. Những con số đó khẳng định vai trò, uy tín của CCB trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ðảng, chính quyền các cấp. Trên mặt trận mới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng.

 

Chi hội Cựu chiến binh thôn 2, xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên) gặp gỡ nhân ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Tiến Dũng

5 năm qua, các cấp hội CCB đã chủ động phối hợp với mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân, người lao động và xã hội với các cấp, các ngành những dự án, đề án công trình phúc lợi mà quần chúng quan tâm, làm cho mọi người hiểu rõ hơn các chính sách, mang tính luật pháp. Hoạt động của hội góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ cầu nối giữa Ðảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã xác định vai trò CCB làm nòng cốt trong nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối chính sách của Ðảng được đề cao. Ban chấp hành Hội CCB tỉnh thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền vận động hội viên bằng hình thức cập nhật thông tin chính thức của Ðảng, nói chuyện thời sự nhằm bổ sung kiến thức, củng cố trận địa tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái đăng tải trên trang mạng xã hội của các thế lực thù địch với phương châm không tin, không nghe, không tuyên truyền các bài viết xuyên tạc của các đối tượng xấu nhằm chống phá Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Khẳng định CCB trung thành với Ðảng, đi theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ đã lựa chọn, thể hiện tính hơn hẳn và bản lĩnh vững vàng, mọi lúc, mọi nơi.

Ban chấp hành Hội CCB tỉnh luôn chú trọng việc thực hiện nội dung cơ bản Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03, 05 của Bộ chính trị, xây dựng chỉnh đốn Ðảng, nhằm phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” có hiệu quả trong cán bộ, Ðảng viên CCB.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã chủ động phối hợp và ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Nghề, Công an tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, nhằm thực hiện tốt các chủ trương chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Ðảng bộ tỉnh. Ðã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ hội viên CCB, điều đáng ghi nhận đó là đoàn kết truyền thống quý báu mà các thế hệ CCB tỉnh Ðiện Biên đã dày công vun đắp được các cấp Hội và hội viên phát huy, xác định là nội dung quan trọng xuyên suốt, thương yêu, đùm bọc, chia sẻ giúp đỡ nhau lúc thường, cũng như lúc ra trận và cũng là lời thề danh dự của CCB hôm nay trên mặt trận mới.

Hội CCB tỉnh Ðiện Biên đã chủ động tham mưu, đề xuất thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ðiện Biên từ năm 2015 đến nay đã đi vào hoạt động có nề nếp. Hàng năm đóng góp, nộp thuế gần 40 tỷ VNÐ, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là con em CCB tăng nguồn thu cho tỉnh.

Bằng nhiều giải pháp phối hợp, các cấp Hội CCB đã huy động được những nguồn vốn như: Vốn chương trình 120 hỗ trợ việc làm của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Vốn Vay uỷ thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội; Vốn đóng góp của Hội viên trong toàn tỉnh. Ðây là nguồn lực quan trọng góp phần giúp CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết được hàng ngàn lao động có việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Toàn hội hiện nay có 42 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 510 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ. Ðiển hình như: Công ty TNHH Trường Thọ do hội viên CCB Bùi Văn Thọ đứng đầu, Doanh nghiệp của CCB Vũ Thị Ngợi, Doanh nghiệp CCB Ðặng Sỹ Chuyên, Ðỗ Văn Hiến, Phan Văn Truyền, Trần Văn Dự, Bạc Cầm Phiu, Nguyễn Ðức Cam, Tao Văn Ơn, Sừng Sừng Khai, Lý Văn Lằm, Lù Văn Dạ, Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng Bá Tài, Phạm Bá Tiến, Phùng Trọng Ðông... Ðến nay, toàn Hội còn 20% hộ nghèo, 8,2% hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ hội viên tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. CCB các cấp ở cơ sở bước đầu đã làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, nổi lên có CCB huyện Ðiện Biên, TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, TX. Mường Lay.

BCH Hội CCB tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng các điển hình tiên tiến, khuyến khích cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Ðảng, vận động người thân xây dựng nếp sống văn minh, đi đầu trong phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. CCB ở các xã, bản biên giới đã cùng lực lượng Bộ đội biên phòng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền biên giới. CCB các huyện, thị, thành phố, gương mẫu tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, động viên người thân hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Hội cũng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tìm kiếm quy tụ mộ liệt sỹ.

Trong 5 năm qua (2012 - 2017), Hội CCB tỉnh Ðiện Biên đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu Ðại hội V đề ra. Là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Ðảng, chính quyền trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vai trò và vị trí, uy tín của Hội không ngừng được nâng cao, xứng đáng là lực lượng cách mạng trung thành của Ðảng, sự tin yêu của quần chúng, được Ðảng bộ, Chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, Trung ương Hội CCBVN tặng 3 cờ thi đua, UBND tỉnh tặng 1 cờ thi đua dẫn đầu khối, Bộ tư lệnh Quân khu II, Bộ Công an tặng bằng khen.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh Ðiện Biên dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thể chính trị và lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống 8 chữ vàng: Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ, mục tiêu Ðại hội CCB tỉnh Ðiện Biên lần thứ VI đề ra, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Thiếu tướng, Tiến sỹ: Lưu Trọng Lư

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ðiện Biên

Bình luận
Back To Top