Lữ đoàn 82 diễn tập chiến đấu bắn đạn thật

14:47 - Thứ Tư, 29/11/2017 Lượt xem: 10866 In bài viết
ĐBP - Ngày 29/11, tại thao trường bản Kéo, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Lữ đoàn Bộ binh 82 phối hợp với Lữ đoàn Tăng 406 (Quân khu 2), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức thực hành chiến đấu thuộc giai đoạn 4 của đợt diễn tập (bắn đạn thật). Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu 2; đại diện lãnh đạo Cục Quân huấn (Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng).


Khẩu đội Cối 100mm nạp đạn tấn công tại cuộc diễn tập.

Với đề mục “Lữ đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu, hiệp đồng với lực lượng vũ trang địa phương và biên phòng tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”, cuộc diễn tập thực hành chiến đấu gồm 3 phần: Bộ đội Biên phòng đánh địch tiến công qua biên giới; Dân quân của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chiến đấu tạo thế, tạo điều kiện cho Lữ đoàn Bộ binh 82 vào chiếm lĩnh, tiến công; Lữ đoàn Bộ binh 82 phối hợp với bộ đội địa phương huyện Điện Biên tiến công địch lâm thời phòng ngự.

 

Xe tăng PT-76 cơ động tiến công.

 

Lãnh đạo Quân khu 2 và các đại biểu theo dõi diễn tập.

Hỏa lực, trang bị của các đơn vị tham gia gồm: Xe tăng PT-76; súng máy phòng không 12,7mm; súng chống tăng B41; súng DKZ 82mm; súng cối 100mm; tiểu liên AK, bộc phá, máy bay mô hình trên không và mặt đất.

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra an toàn tuyệt đối về người và trang bị, đánh giá sát thực công tác lãnh đạo, chỉ huy; khả năng SSCĐ, sức cơ động và công tác phối hợp, hiệp đồng của Lữ đoàn BB 82 với LLVT địa phương, Bộ đội Biên phòng. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực tham mưu, trình độ kỹ, chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của chiến sĩ, phân đội trong thực hành bắn đạn thật theo tình huống chiến thuật. Từ đó làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2017, bổ sung các phương án tác chiến của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2018.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top