Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nêu cao trách nhiệm phòng, chống tham nhũng

18:19 - Thứ Ba, 02/01/2018 Lượt xem: 4418 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tổ chức ngày 2/1. Dự  Hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong năm 2017, tình hình an ninh trên các tuyến biên giới được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, tình trạng xuất cảnh trái phép sang các nước: Trung Quốc, Lào tiếp tục gia tăng với 1.737 trường hợp, tăng 438 trường hợp so với năm 2016. Hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội cơ bản được kiểm chế đẩy lùi, trên địa bàn tỉnh không hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tội phạm về ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp; trong năm lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 627 vụ, với 736 đối tượng, thu giữ 42,56kg hêrôin, trên 41,3kg thuốc phiện, 275.424 viên ma túy tổng hợp, hơn 5,1kg ma túy đá.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong năm, tổng số vụ án VKSND 2 cấp phải giải quyết là 880 vụ, 1.172 bị can (giảm 20 vụ, tăng 59 bị can); TAND 2 cấp thụ lý 2.424 vụ án các loại (giảm 20 vụ), đã giải quyết 2.095 vụ; cơ quan thi hành án thụ lý 3.587 việc, đã thi hành xong 3.006 việc, với số tiền thi hành xong trên 168,8 tỷ đồng (đạt trên 98%).

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2017 cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ, 9 bị can về tội “Tham ô tài sản”; TAND 2 cấp thụ lý 5 vụ, 13 bị cáo, đã xét xử 4 vụ, với 9 bị cáo.

Đồng chí Lâm Văn Năm biểu dương những kết quả mà các đơn vị khối nội chính đã đạt được trong năm 2017. Tuy nhiên, còn những hạn chế cần khắc phục, đổi mới nội dung trong năm 2018 như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, đặc biệt là vấn đề khiếu kiện đông người. Đây là vấn đề các ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động nắm tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở. Các đơn vị thuộc khối nội chính cần chủ động phối hợp giải quyết, xử lý những vấn đề về an ninh chính trị - TTATXH. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nêu cao trách nhiệm. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top