Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm và chúc tết huyện Mường Ảng

18:45 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 9625 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/2, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mường Ảng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ và một số gia đình chính sách huyện Mường Ảng. 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Hữu Sửu, thương binh 35% tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

Tới thăm và chúc tết Công an huyện, đồng chí Phó Bí thư nghe đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2017, kế hoạch chuẩn bị đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Đồng chí Lâm Văn Năm thăm hỏi, chúc sức khoẻ cán bộ chiến sĩ, biểu dương những đóng góp của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT; đồng thời lưu ý, Công an huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra trong dịp tết để nhân dân đón xuân tuyệt đối an toàn.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Văn Năm mong muốn: Với đặc thù công việc gắn liền với sức khoẻ, tính mạng của người dân, đơn vị cần bố trí cán bộ trực trong những ngày nghỉ tết hợp lý, kịp thời chăm sóc sức khỏe khi người dân cần. 

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế, bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng. 

Đến thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Ảng, đồng chí Lâm Văn Năm đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường sức chiến đấu, phát huy truyền thống quân dân gắn bó, tích cực giúp đỡ địa phương trong lao động, sản xuất.

Trước đó, đồng chí Lâm Văn Năm và đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lò Văn Piếng, thương binh 22% trú tại bản Bánh, xã Ẳng Cang; gia đình ông Nguyễn Hữu Sửu, thương binh 35% tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao và gia đình ông Vũ Văn Tâm, thương binh 21% tại tổ 8, thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng). Tại đây, đồng chí đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình năm mới có nhiều sức khỏe, vui tươi đón tết và tiếp tục động viên con cháu học tập, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top