Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành nhiều thắng lợi mới(*)

02:30 - Thứ Sáu, 16/02/2018 Lượt xem: 9190 In bài viết

(Phát biểu đón giao thừa Mậu Tuất 2018 của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

… Trong không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, tôi xin gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang – thịnh vượng.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đón giao thừa Mậu Tuất 2018.

Năm nay, chúng ta đón năm mới Mậu Tuất 2018 trong niềm vui trước những thành tựu quan trọng đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do giá cả thị trường một số nông sản, hàng hóa biết động thất thường, thời tiết khí hậu, mưa lũ diễn biến phức tạp, đầu tư công thắt chặt… làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; song được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách vượt dự toán; các mặt văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy.

… Để thiết thực lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019); tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành sớm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; trong giờ phút linh thiêng giao hòa của đất trời đón chào xuân mới Mậu Tuất 2018, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, kế thừa kết quả, thành tích đã đạt được, đoàn kết ra sức thi đua, quyết tâm đẩy lùi khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt trên 7,15%; đẩy mạnh các chương trình, dự án trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến sâu rộng trên các mặt văn hóa – xã hội, cải cách hành chính, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị…; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu hoàn thành sớm nhiều mục tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Chào xuân mới Mậu Tuất 2018, thay mặt cho Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, tôi gửi tới đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, lời chúc sức khỏe, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành nhiều thắng lợi mới…

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận
Back To Top