Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt cơ quan Tuyên giáo và thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn

10:46 - Thứ Năm, 15/03/2018 Lượt xem: 9296 In bài viết
ĐBP - Ngày 15/3, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

 

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tuyên truyền kịp thời, hiệu quả đường lối, quan điểm, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng quân đội và LLVT Quân khu; các ngày lễ lớn trong năm; kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT Quân khu giai đoạn 2013-2018; quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới; các hoạt động đối ngoại quốc phòng diễn ra trên địa bàn Quân khu; những gương điển hình tiên tiến…

Các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh đã nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đảm bảo “nhanh, đúng, trúng, hay”... Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp sản xuất, phát sóng 475 chuyên mục phát thanh và truyền hình với tổng thời lượng gần 7.300 phút; duy trì 165 chuyên trang với gần 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, gần 1.600 tin, bài, ảnh, phóng sự liên quan đến LLVT Quân khu được đăng tải, phát sóng thường xuyên trên báo, đài địa phương... Kết quả tuyên truyền đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng; cổ vũ cán bộ chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh… Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho quần chúng nhân dân; góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật an toàn xã hội trên địa bàn...

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu Trịnh Văn Quyết cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Ban tuyên giáo và các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh trên địa bàn trong công tác tuyên truyền về LLVT Quân khu thời gian qua. Chính ủy Quân khu thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nước nói chung, địa bàn Quân khu 2 nói riêng trong năm 2017 và dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả công tác quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu; nêu gương điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được và một số hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời đề xuất giải pháp, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nhóm nội dung cơ bản được xác định trong năm 2018 như: Quan điểm lớn, tư duy mới của Đảng ta về quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; hoạt động đối ngoại quốc phòng trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; công tác giúp dân khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; truyền thống văn hóa của các dân tộc Tây Bắc; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017.

Tin, ảnh: Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top