Bộ đội Biên phòng Điện Biên được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba

14:48 - Thứ Năm, 19/04/2018 Lượt xem: 9565 In bài viết

ĐBP - Sáng 19/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba của Chủ tịch nước do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy. Dự lễ đón nhận có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh trao Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh Điện Biên).

Tại Quyết định 42/QĐ-CTN, ngày 4/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cho tập thể Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh) và Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, với bí số Chuyên án: 065Av.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên.

Chuyên án 065Av được thực hiện bởi sự phối hợp của Cục Phòng, chống ma túy và Tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP; Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và BĐBP hai tỉnh: Điện Biên, Sơn La. Trong đó, lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh Điện Biên là nòng cốt, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên là người trực tiếp chỉ huy phá án. Thực hiện Chuyên án thành công, các cơ quan chức năng đã thu giữ: 30 bánh hêrôin, 160.000 viên ma túy tổng hợp, 37 triệu kíp Lào, một xe bán tải, hai điện thoại di động.  

Thành công của Chuyên án 065Av góp phần chặn đứng đường dây ma bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên hai tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top