Tỉnh ủy Điện Biên – Đảng ủy Quân chủng Hải quân:

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền

14:06 - Thứ Sáu, 21/09/2018 Lượt xem: 10807 In bài viết
ĐBP - Sáng nay (21/9), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền.

Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng Ủy Quân chủng Hải quân có 3 nhóm nội dung, gồm: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới đất liền. Nội dung phối hợp tuyên truyền miệng tập trung thông tin tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp, học sinh, sinh viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tình hình biển, đảo, biên giới đất liền và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc; tuyên truyền, tư vấn cho học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân và các trường thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia… Nội dung phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 2 bên thống nhất: Mở chuyên mục “Vì biển, đảo, biên giới quê hương” trên Báo Điện Biên Phủ và Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Điên Biên; phát hành Báo Điện Biên Phủ đến Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Phòng Tuyên huấn, Báo Hải quân, phát hành số báo xuân Điện Biên Phủ đến các đảo, trạm, nhà giàn của Quân chủng Hải quân; phát hành Báo Hải Quân đến lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh… Nội dung tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam, căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức cho đại biểu của tỉnh Điện Biên đi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ hải quân, nhất là những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, các đài, trạm ra đa và các cơ quan đơn vị trong Quân chủng Hải quân; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các cấp chính quyền địa phương, đoàn thể tỉnh, các đồn, trạm biên phòng, công an tỉnh Điện Biên với các cơ quan, đơn vị, các đảo, đài trạm nhà giàn trong Quân chủng Hải quân; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân; tổ chức cho các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, truyền hình tỉnh thâm nhập thực tiễn tại các đơn vị hải quân và trên các vùng biển đảo Việt Nam để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, báo chí…

 

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng quà cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền; cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, với tinh thần “Tất cả vì biển đảo, biên giới thân yêu”, “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”; phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân… Năm 2018, Tỉnh Điện Biên rất vui mừng được phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền. Đây là dịp để Tỉnh ủy Điện Biên và Quân chủng Hải quân cùng nhau thống nhất, chia sẻ và đưa ra những giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng 10 suất quà cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh; Cục Hậu cần Hải quân tặng quà cho 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top