Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Điện Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

16:40 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 13070 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/10, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự đại hội có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã thành lập thêm 8 chi hội trực thuộc, nâng tổng số từ 9 chi hội thành 17 chi hội và 1 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Tỉnh hội; đồng thời kết nạp thêm hơn 130 hội viên, nâng tổng số hội viên lên thành 316 hội viên. Hội đã tham gia tuyển chọn 14 thẩm phán, 19 kiểm sát viên, tái bổ nhiệm 2 thẩm phán trung cấp, 2 chấp hành viên cấp huyện. Về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 600 trưởng thôn, bản; 2 lớp tập huấn cập nhật thông tin pháp luật cho một số tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức 3 hội thảo về vai trò của luật gia, luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân… Ngoài ra còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 139 cuộc tư vấn lưu động với gần 7.400 người tham gia; tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh là 478 vụ việc; hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 17 nhóm nông dân trên địa bàn huyện Điện Biên...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm hội cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới, như: Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục phát triển tổ chức hội cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của hội; tổ chức, vận động các hội viên tham gia góp ý, xây dựng các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành pháp luật, tham gia giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước… Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những luật gia có bản lĩnh, trình độ, có đạo đức cách mạng bầu vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Hội thực hiện thành công những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 
 Đại hội ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Lê Minh Tâm cũng đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Hội Luật gia tỉnh Điện Biên cần khắc phục để hoàn thiện, phát triển; đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên cần quán triệt cho hội viên về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của hội; đẩy mạnh công tác ổn định tổ chức, quan tâm hơn nữa việc phát triển hội viên; đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động và gắn các hoạt động của hội với công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 – 2023: Phấn đấu phát triển thêm 2 chi hội trở lên; thành lập Hội Luật gia cấp huyện khi có điều kiện; phát triển 100 hội viên trở lên để trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý…

Để tiếp tục lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Điện Biên hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã thống nhất bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top