Trường Quân sự tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

10:10 - Thứ Hai, 15/10/2018 Lượt xem: 10320 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Trường Quân sự tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm” đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, phát triển toàn diện cả về quy mô, đối tượng và chất lượng. 

Ðại tá Hòa Quang Toại, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Ðội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục đào tạo. Nhận thức rõ điều đó, Ðảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, an tâm gắn bó với nghề nghiệp. Hàng năm, chủ động phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tại các trường quân sự của Quân khu 2, Bộ Quốc phòng và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp để rút kinh nghiệm trong thực tiễn giảng dạy. Hiện nay, hơn 80% giáo viên có trình độ đại học, 3 đồng chí được Bộ Quốc phòng công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Từ năm 2013 đến nay, Trường Quân sự tỉnh đã đào tạo 3 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho 150 đồng chí; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu đào tạo 150 sĩ quan dự bị bộ binh, bổ túc cho 150 sĩ quan dự bị bộ binh cấp đại đội. Trường đã hoàn thành 27 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và các huyện, thị, thành phố với tổng số 1.520 học viên; tập huấn 25 lớp dân quân tự vệ hàng năm với trên 2.400 học viên; đồng thời tổ chức 6 lớp học kỳ quân đội với 427 học sinh tham gia. Nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo trình, bài giảng, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, sát với thực tế để người học dễ tiếp thu, vận dụng vào quá trình học tập, công tác. Trong quá trình lên lớp, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Trong huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, nghiên cứu thiết bị mô phỏng, kinh nghiệm chiến đấu để đưa vào giảng dạy; qua đó, tăng cường tính trực quan cho người học. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm” trong toàn trường đã khơi dậy trong đội ngũ giáo viên tinh thần “Tất cả để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo”. Học viên đã thực sự chủ động trong học tập, các mô hình “Ðôi bạn học tập”, “Tổ phương pháp” đã phát huy tốt tác dụng. Ðại đa số học viên sau các khóa tốt nghiệp về công tác tại địa phương đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, huấn luyện, nhà trường kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; thực hiện nguyên tắc “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được thực hiện thường xuyên. Ðảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức, tư tưởng đến hành động. Nhiều cán bộ, giáo viên có cách làm hay sáng tạo, tích cực nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin mới, làm phong phú bài giảng.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, Trường Quân sự tỉnh còn có nhiều sáng kiến, mô hình kỹ thuật đạt giải cao trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật. Riêng năm 2017, trường có 1 đề tài đạt giải B, 1 đề tài đạt giải C áp dụng có hiệu quả trong giáo dục và đào tạo. Tham gia Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2108, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, trường có 1 sáng kiến đạt giải A; tham gia hội thi giáo viên giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, trường có 2 đồng chí đạt giỏi.

Với những thành tích đạt được, 5 năm liền Trường Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Ðơn vị Quyết thắng; Ðảng bộ Trường Quân sự 5 năm liền được công nhận đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top