Tổng kết Sự kiện Hoa anh đào và Lễ hội Hoa ban năm 2018

22:15 - Thứ Hai, 15/10/2018 Lượt xem: 11706 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/10, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa ban năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2018.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức, tham gia và tài trợ cho Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa ban năm 2018.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, Lễ hội Hoa ban năm 2018 diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch, tạo được ấn tượng tốt đẹp, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch, góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy và phát triển các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc, khai thác hiệu quả hoạt động tại các bản văn hóa du lịch; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên gắn với Hoa ban, trở thành hoạt động đặc trưng, sản phẩm du lịch độc đáo. Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018 cũng được tổ chức thành công, thể hiện rõ nét hướng đi của du lịch Điện Biên gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa.

Tại buổi tổng kết, đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2019. Với Lễ hội Hoa ban, ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 18/3/2019 tại TP. Điện Biên Phủ. Ngoài ra, UBND huyện Điện Biên - đơn vị đăng cai tổ chức Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2019 cũng trình bày kế hoạch tổ chức sự kiện dự kiến vào ngày 11 - 13/1/2019 tại Đảo Hoa xã Pá Khoang (huyện Điện Biên) và trung tâm TP. Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia với Ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2019; đồng thời gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia, tài trợ cho Lễ hội Hoa ban năm 2018. Đồng chí Lê Văn Quý mong rằng các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2019; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay với tỉnh tài trợ, giúp đỡ để tỉnh tổ chức thành công các hoạt động chính trị - xã hội năm 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa ban năm 2018; 22 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tham gia và tài trợ cho Sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang - Điện Biên, Lễ hội Hoa ban năm 2018.

Tin, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top