Ðoàn công tác Ủy ban Quốc gia về thanh niên làm việc tại Ðiện Biên

19:21 - Thứ Năm, 15/11/2018 Lượt xem: 13004 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/11, Ðoàn công tác Ủy ban Quốc gia về thanh niên do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tình hình thực hiện quyền trẻ em năm 2018 trên địa bàn. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban quốc gia về trẻ em phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên.

Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh, nêu rõ: Toàn tỉnh có khoảng 160.000 thanh niên, trong đó thanh niên thành thị chiếm 20%, nông thôn 80%. Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện và đã đạt những kết quả nhất định.

Về kết quả triển khai công tác trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, từ năm 2017 đến nay tổng ngân sách thực hiện cho công tác trẻ em là hơn 9,8 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi, tiêm chủng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ em khuyết tật. Tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tăng dần qua các năm. Hiện tỉnh đang duy trì nuôi dưỡng 234 trẻ em mồ côi, trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho 1.663 trẻ…

 

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban quốc gia về trẻ em trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Nà Nhạn. 

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao kết quả tỉnh đạt được trong những năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn song tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách về thanh niên và quyền trẻ em. Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Ðảng bộ tỉnh gắn liền với đội ngũ thanh niên; ký kết chương trình phối hợp để thực hiện hiệu quả hơn; tổ chức diễn đàn cho trẻ em…

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với huyện Ðiện Biên, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh tiểu học, THCS dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên trong học tập của xã Nà Nhạn.

Tin, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top