Huyện ủy Điện Biên:

Công bố Quyết định hợp nhất Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra; Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ

19:19 - Thứ Sáu, 16/11/2018 Lượt xem: 13826 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (16/11), Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra; Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện Điện Biên. 

 

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Điện Biên cho đồng chí Nguyễn Minh Hiển.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện Điện Biên được hợp nhất và có tên gọi là: Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Minh Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, được giao giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện Điện Biên.

Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện Điện Biên được hợp nhất và có tên gọi là: Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên, do đồng chí Bùi Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Trưởng ban.

 

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên cho đồng chí Bùi Xuân Trường. 

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo cơ quan được hợp nhất, gồm: 1 thủ trưởng và không quá 2 phó thủ trưởng. Công chức chuyên môn đối với mỗi cơ quan hợp nhất không quá 8 người và được bố trí vào 3 nhóm nghiệp vụ; tổng biên chế của mỗi cơ quan là 11 người. Đây là mô hình hợp nhất thí điểm, thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2020.

Việc hợp nhất các cơ quan là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiêụ quả.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top