Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018

14:43 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 13808 In bài viết

ĐBP  - Sáng nay (14/12), Ban chỉ đạo 515 Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018.

Giai đoạn 2016 – 2018, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, các cơ quan chức năng, đơn vị, cấp ủy địa phương đã tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập được 242 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã cung cấp được 232 thông tin về liệt sĩ cho các đơn vị và thân nhân gia đình liệt sĩ; thu thập được 948 thông tin nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh; kết luận địa bàn được 50% cấp xã trên địa bàn Quân khu… Những đơn vị, địa phương tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là Đội quy tập mộ liệt sĩ, Phòng Chính sách (Cục Chính trị, Quân khu 2); Bộ CHQS các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên và Yên Bái.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 quy tập được từ 60 - 70% hài cốt liệt sĩ đã có thông tin trên địa bàn Quân khu và 6 tỉnh Bắc Lào; 100% thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được xác minh, kết luận. Từ năm 2021 trở đi tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại trên địa bàn Quân khu và 6 tỉnh Bắc Lào. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào; đẩy nhanh tiến độ việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã chủ động cung cấp thông tin 1.356 mộ liệt sĩ. Tỉnh đã trích lục 138 thông tin liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ, trả lời 144 lượt đơn thư của gia đình liệt sĩ và cung cấp danh sách 530 liệt sĩ của tỉnh hy sinh trên các địa phương khác. Tỉnh đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 111 hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào chu đáo và trang nghiêm. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn như: nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn hạn chế, việc lưu trữ hồ sơ, sơ đồ mộ chí liệt sĩ bị thất lạc chưa được khoa học, ngày càng ít nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ… Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt từ nay đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đề nghị: Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp cho tỉnh các sơ đồ, địa điểm các trận đánh, các căn cứ, trạm phẫu, sơ đồ mộ chí của các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; Bộ Lao động - Thương binh xã hội xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ để thực hiện đối chứng kết quả ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo các nguồn thông tin, hiện nay trên địa bàn xảy ra chiến sự như: Đồi A1, Đồi C1 vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 có văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top