Xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”

09:02 - Thứ Năm, 20/12/2018 Lượt xem: 10587 In bài viết

ĐBP - Gắn với hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” đầy tự hào, những năm qua Ðảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng.

 

Chiến sĩ quân y Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) khám sức khỏe cho người dân bản Huổi Vang, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà). Ảnh: Nguyễn Hiền

Ðể Chỉ thị đi vào thực tế, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức được vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết và nội dung của Chỉ thị. Nội dung thực hiện Chỉ thị được đưa vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy gắn với nội dung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; lồng ghép với phong trào thi đua quyết thắng, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tổ chức, lực lượng tham gia, hướng trọng tâm vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động cụ thể hoá nội dung Chỉ thị thành chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; tập trung vào các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, 100% các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp đều đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Ðồng thời, gắn với các phong trào thi đua của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nội dung “1 tập trung, 3 khâu đột phá và 5 tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt, chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”; “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, công tác, lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Từ việc hiện thực hóa Chỉ thị đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn, như: Mô hình “2 nhất, 3 làm theo” của Ðảng ủy Quân sự tỉnh, “Dân quân tự vệ làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới” của Ban CHQS huyện Tuần Giáo, “Huấn luyện hăng say - thắng ngay trận đầu” của Ðại đội 20 Trinh sát, “Huấn luyện giỏi, tăng gia sản xuất tốt” của Tiểu đoàn BB1... Ðặc biệt, các hoạt động gắn kết với nhân dân được các đơn vị chú trọng tổ chức theo tư tưởng “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể kể đến như: Hoạt động kết nghĩa, huấn luyện làm công tác dân vận; thành lập các tổ đội công tác xuống cơ sở, đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân loại bỏ hủ tục kết hợp thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí... Trong 5 năm (2013 - 2018), đã có 10 lượt đại đội, 120 lượt tổ, đội công tác với gần 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ, 33.000 lượt dân quân tự vệ xuống cơ sở giúp dân; phối hợp vận động triệt phá 37ha cây thuốc phiện, vận động 1.500 hộ người dân tộc Mông không di cư tự do và truyền đạo trái phép. Ngoài ra, lực lượng quân đội trong toàn tỉnh còn chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo bằng nhiều cách làm hay, huy động được nhiều nguồn lực, như: trên 80.000 ngày công tham gia lao động giúp nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; tu sửa 161km đường giao thông liên thôn, xã, 41 trường học, lớp học; sửa chữa 342 nhà tạm, 60km kênh mương nội đồng... Ðiển hình như: Trung đoàn 741, Ðại đội Công binh 17, ban CHQS các huyện: Ðiện Biên, Mường Nhé, Ðiện Biên Ðông, Mường Ảng... Qua đó, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng phát triển, tăng cường quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, xây dựng hình ảnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tại Trung đoàn 741, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm triển khai trong toàn quân. Theo đó, đơn vị tập trung vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Chính ủy Trung đoàn, cho biết: Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98,5% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 80% đơn vị đạt khá, giỏi. Cùng với đó, Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác dân vận, “bốn cùng với nhân dân”, tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, hoạt động tổng hợp làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô ở các xã trọng điểm thuộc các huyện: Mường Nhé, Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông và Tuần Giáo. Tổ chức 5 đợt với gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. 

Học và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ giữ vững được trận địa tư tưởng mà còn khẳng định vững chắc hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” tin cậy, gần gũi trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Bảo Anh
Bình luận
Back To Top