Hội thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III

12:56 - Thứ Hai, 21/01/2019 Lượt xem: 11283 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/1, Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III (2004 - 2018), nhằm lấy ý kiến đóng góp tham gia bổ sung, hoàn thành cuốn sách. Dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIII; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy từ khóa XI - XIII; thành viên tổ biên soạn cuốn sách.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III (2004 - 2018).

 
Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III (2004 - 2018) là công trình khoa học tiếp nối 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu tập I (1945 - 1975) xuất bản năm 1999 và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu tập II (1975 - 2003) xuất bản năm 2003. Sau một thời gian nghiên cứu, biên soạn đến tháng 10/2018 nội dung bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III đã cơ bản hoàn thành và được Ban Chỉ đạo cuốn sách phê duyệt. Cuốn sách đã tổng kết một cách khái quát những sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh diễn ra từ năm 2004 - 2018, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách gồm 4 chương với 213 trang, đã được bổ sung, chỉnh sửa lần thứ nhất sau khi lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại hội thảo, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào bản thảo lần thứ nhất; nhận xét bản thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III (2004 - 2018) của Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Đại biểu đồng tình cho rằng, bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên tập III có văn phong khoa học, rõ ràng, phản ánh đúng đối tượng của một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; kết cấu phù hợp; nội dung đã phản ánh một cách khái quát quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại qua các thời kỳ lịch sử để đưa Điện Biên thoát khỏi tình trạng của một tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển. Song bên cạnh đó, đại biểu tham gia đóng góp một số ý kiến về câu từ, bổ sung thêm đánh giá về thành tựu công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể; nhấn mạnh một số sự kiện chính trị, kinh tế, an ninh và những thành tựu đã đạt được...

Thay mặt Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh cảm ơn ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu. Toàn bộ ý kiến sẽ được Ban Chỉ đạo tiếp thu để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cuốn sách.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top