Tích cực chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp

09:14 - Thứ Sáu, 25/01/2019 Lượt xem: 9065 In bài viết

ĐBP - Những ngày cuối cùng của tháng 1/2019 đang dần trôi qua, công tác chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024 càng trở nên khẩn trương hơn. Ðể chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra thành công, đúng tiến độ, ủy ban MTTQ các cấp đã và đang nghiêm túc triển khai nhiều nội dung, phần việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua…

Căn cứ vào hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay từ tháng 3/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Ðại hội Ðại biểu MTTQ tỉnh, phối hợp với chính quyền, các cấp, ngành liên quan để lãnh đạo và tạo điều kiện làm tốt công tác tổ chức. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành thông tri hướng dẫn đại hội, kế hoạch tổ chức, thành lập ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ, xây dựng dự trù kinh phí. Ở thời điểm hiện tại, MTTQ các cấp trong tỉnh đang tiến hành xây dựng báo cáo kiểm điểm, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ tới và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo để phục vụ đại hội. Công tác nhân sự được Ban Thường trực MTTQ tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhân sự ủy ban MTTQ các cấp được xây dựng theo căn cứ tiêu chuẩn cán bộ, thực tiễn công tác mặt trận trong giai đoạn mới, với trình độ, chất lượng ngày càng cao và đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo trong xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp chú trọng trẻ hóa đội ngũ làm công tác mặt trận thông qua việc xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định những người có năng lực, trình độ để bố trí việc làm cho hợp lý, tiếp tục duy trì và nâng số lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên MTTQ cấp huyện, xã dưới 40 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số.

Ðể thiết thực chào mừng đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt. Ủy ban MTTQ các cấp đã đề ra và triển khai những hoạt động, việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ cấp trên phát động, như: Ðổi mới phương pháp vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, phấn đấu toàn tỉnh vận động ủng hộ trên 6 tỷ đồng đề làm mới và sửa chữa 300 nhà “Ðại đoàn kết”; triển khai hiệu quả vệ sinh môi trường, vận động nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt… Ngoài ra ủy ban MTTQ các địa bàn có chung đường biên giới với nước bạn Lào, Trung Quốc tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động đối ngoại như tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác, kết nghĩa, bảo vệ đường biên mốc giới…

Theo sát kế hoạch đề ra, đại hội MTTQ các cấp đã bắt đầu được tổ chức ở cấp xã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: “Ðến nay đã có hơn 20/130 xã tổ chức đại hội MTTQ, 8/10 huyện, thị, thành phố tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã. Dự kiến đến hết tháng 1 có 34 xã tổ chức xong đại hội, đảm bảo kế hoạch đại hội cấp xã sẽ hoàn thành trong quý I/2019. Dự kiến đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành trong tháng 5, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 6/2019. Trước đó, Tuần Giáo sẽ tổ chức đại hội MTTQ điểm cấp huyện vào tháng 3”. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và không khí sôi nổi chào mừng đại hội, có thể đặt niềm tin đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra thành công và đúng tiến độ, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời công tác mặt trận có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với giai đoạn sắp tới.

Bảo Anh
Bình luận
Back To Top