Phối hợp chặt chẽ bảo vệ biên giới

12:36 - Thứ Bảy, 16/02/2019 Lượt xem: 11900 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ biên giới của nước CHDCND Lào, Trung Quốc nhằm chủ động nắm bắt thông tin nội, ngoại biên. Từ đó đề ra biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm,  bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sen Thượng, huyện Mường Nhé phối hợp cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

BÐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573km, trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 414,712km, còn lại là tiếp giáp với Trung Quốc. Những năm qua, tình hình an ninh, chính trị trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình di cư tự do; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy trong khu vực biên giới; mua bán người, vượt biên trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật; gian lận thương mại tại các cửa khẩu, lối mở qua biên giới… diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ðặc biệt là hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam - Lào đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo BÐBP tỉnh tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác biên phòng. Trong đó, đề cao công tác đối ngoại; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước và quy chế về biên giới, cửa khẩu, góp phần làm giảm bất đồng, tăng đồng thuận trong giải quyết các tồn tại về biên giới, lãnh thổ với các nước láng giềng. Thông qua công tác hội đàm, trao đổi thông tin, BÐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn khu vực biên giới. Năm 2018, BÐBP tỉnh đã tiến hành gần 200 cuộc hội đàm, trao đổi thông tin bảo vệ biên giới với các cơ quan chức năng nước CHDCND Lào và Trung Quốc. Trong đó, tiến hành hội đàm cấp tỉnh 11 lần; hội đàm cấp đồn, trạm 77 lần với trên 300 lượt người tham gia; trao đổi đột xuất cấp đồn, trạm biên phòng 33 lần, với trên 200 lượt người tham gia; gặp gỡ trao đổi trực tiếp trên các tuyến biên giới 22 lần, với 30 lượt người tham gia; quan hệ gián tiếp (qua thư) giữa BÐBP tỉnh và các cơ quan chức năng nước bạn trên 200 lần. Thông qua công tác hội đàm, trao đổi thông tin giữa hai bên đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới; phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi hành vi vi phạm Luật Biên giới quốc gia. Ðặc biệt là tình trạng vượt biên trái phép; buôn người; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; gian lận thương mại… Bên cạnh đó, BÐBP tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng phía bạn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện quy định của pháp luật mỗi bên; hiệp định về cửa khẩu; quy chế quản lý biên giới đất liền… Năm 2018, các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức tuyên truyền 883 buổi cho 52.046 lượt người nghe nội dung Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Bầu cử, Luật tín ngưỡng Tôn giáo; phát 3.856 tờ rơi trợ giúp về pháp lý cho người dân khu vực biên giới. Tuyên truyền quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu; vận động 328hộ với 1.692 khẩu không di, dịch cư tự do, ổn định cuộc sống, làm ăn sản xuất. 

Năm 2018, BÐBP tỉnh phối hợp với Ðại đội Công an Giang Thành, Công an biên phòng thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các đồn biên phòng nước bạn Lào (khu vực tiếp giáp đường biên giới với tỉnh ta) tiến hành tuần tra song phương trên 30 lần với gần 300 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra phát hiện 31 mốc giới bị sứt mẻ, lực lượng tuần tra đã xác định rõ nguyên nhân, đề ra cách khắc phục, tiến hành tu sửa mốc nguyên trạng. Cũng thông qua công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, BÐBP tỉnh đã tham gia giải quyết 27 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm được 56 vụ, 75 đối tượng; bắt vượt biên 14 vụ, 11 đối tượng; đấu tranh thành công 18 chuyên án ma túy, bắt giữ 121 vụ, 144 đối tượng... 

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top