Điện Biên cần đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa và y tế

13:26 - Chủ Nhật, 17/03/2019 Lượt xem: 11217 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, diễn ra sáng nay (17/3), tại trụ sở Tỉnh ủy Điện Biên.

Làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

 

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, 3 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP ước đạt gần 2.660 tỷ đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 20% so với kế hoạch. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 295 tỷ đồng, khu vực công nghiệp – xây dựng đạt gần 738 tỷ đồng, khu vực dịch vụ đạt gần 1.572 tỷ đồng. Các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 4%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, mở rộng... Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội được tỉnh chú trọng triển khai, ưu tiên trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa. Riêng lĩnh vực văn hóa, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh tập trung tuyên truyền và chuẩn bị cho các hoạt động chính trị lớn, như: Lễ hội Hoa Ban 2019, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày hội văn hóa toàn dân...

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác sớm quan tâm, xem xét và bổ sung kinh phí để tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030” và các dự án đi kèm; quan tâm các chế độ, chính sách cho học sinh bán trú, nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, xây dựng điểm trường vùng cao và trạm y tế xã theo đặc thù vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, chỉ đạo: Tỉnh Điện Biên cần đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa và y tế. Trong đó, chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao cần được quan tâm, đổi mới việc dạy và học thực chất, đúng khả năng, đúng chất lượng, tránh chạy theo thành tích và xảy ra các vấn đề tha hóa đạo đức trong ngành Giáo dục; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là ở vùng cao cần được tăng cường triển khai, có sự giám sát để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giám sát; việc triển khai xây dựng các cơ sở y tế, cơ sở văn hóa cộng đồng... cần được khảo sát kỹ, tránh lãng phí và đảm bảo đem lại hiệu quả lâu dài. Phó Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh Điện Biên và các đề án, dự án xây dựng, trùng tu, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa mà tỉnh đang triển khai. Do đó, đề nghị tỉnh Điện Biên cần tiếp tục xây dựng, bảo tồn và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, văn hóa...

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top