Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

18:58 - Thứ Năm, 18/04/2019 Lượt xem: 11059 In bài viết

ĐBP - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ Ðiện Biên đã phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận, từ các phong trào thi đua học tập đến lao động, sản xuất, sáng tạo... Qua đó, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ðoàn viên thanh niên xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) mở đường giao thông vào bản Tà Lèng.

Trên địa bàn vùng cao, biên giới, đa dân tộc, hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, thời gian qua tuổi trẻ Ðiện Biên đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong sản xuất, ổn định cuộc sống. Nổi bật là phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Ðoàn thanh niên các cấp đã tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương như: Thành lập đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, đội xung kích tự quản; sửa chữa và làm mới đường giao thông, cầu dân sinh; tuyên truyền pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự… Năm 2018, các cấp đoàn đã xây dựng 5 công trình thanh niên cấp tỉnh và 140 công trình thanh niên cấp huyện với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng; tổ chức 498 buổi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 27.500 lượt đoàn viên thanh niên; làm mới hơn 4km giao thông nông thôn, 8 cầu dân sinh; chỉnh trang, phát quang 239km đường giao thông… Tiêu biểu là Huyện đoàn Ðiện Biên đã phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong năm qua đã huy động 85 đoàn viên thanh niên tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 6 điểm trường tại xã Mường Lói; phát động ra quân đồng loạt tại các đoàn cơ sở thu hút 18.350 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom trên 100 tấn rác thải, khơi thông cống rãnh, nạo vét trên 15km kênh mương, thủy lợi nội đồng, san lấp mặt đường, trồng trên 7.000 cây xanh... Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực lập thân, lập nghiệp, tổ chức đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nghề, giúp thanh niên tiếp cận các chương trình vốn vay ưu đãi, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2018, Ðoàn các cấp đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết việc làm cho 6.029 thanh niên; phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho hơn 2.000 học sinh khối THPT huyện Ðiện Biên và TP. Ðiện Biên Phủ; hỗ trợ kinh phí xây dựng “mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018” cho mô hình nuôi gà sạch thả đồi kết hợp trồng cây ăn quả tại bản Nà Dên (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng). Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như mô hình của thanh niên Lờ A Tàng, bản Sín Sủ 2 (xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa) nuôi gà cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; mô hình vườn ao chuồng của anh Lê Minh Tân, ở Minh Thắng (xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo); Lò Văn Chiêng (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ)… không chỉ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Không chỉ xung kích trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và lập thân, lập nghiệp, thời gian qua, tuổi trẻ Ðiện Biên còn hăng hái trên các lĩnh vực, như: Tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an sinh xã hội… Các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của tuổi trẻ, giúp đoàn viên thanh niên khẳng định bản thân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, năm 2018 các cấp đoàn đã bình xét giới thiệu 2.334 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy; 1.398 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam.


Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top