Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

11:21 - Thứ Tư, 19/06/2019 Lượt xem: 11508 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; Đoàn công tác đặc biệt Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ.

 

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia 515; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cùng lực lượng vũ trang đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

 

12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện được tìm kiếm, quy tập đợt 2 mùa khô năm 2018 - 2019 gồm 1 mộ lẻ, 2 mộ tập thể (11 bộ hài cốt) trên địa bàn huyện Mường Xày, tỉnh U Đôm Xay, Nước CHDCND Lào. Hài cốt các liệt sĩ được rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (CHDCND Lào) tới Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang về Nghĩa trang liệt sĩ A1, TP. Điện Biên Phủ trước khi làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban  Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng thương tiếc, ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”… xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top