Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, khóa V

22:58 - Thứ Sáu, 12/07/2019 Lượt xem: 11079 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tổ chức kỳ họp thứ 18, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện quy trình các bước bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với 13 đồng chí.

 
6 tháng đầu năm 2019, cơ bản các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt hơn 8.400ha, đạt gần 65% kế hoạch cả năm; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 114% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 77 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; đến nay huyện có 1 xã đạt 15 tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt từ 6 – 11 tiêu chí… Tính hết tháng 6, tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 400 tỷ đồng; trong đó thu trên địa bàn gần 5,5 tỷ đồng (đạt 42,72% dự toán HĐND huyện giao); tổng chi ngân sách địa phương hơn 348,4 tỷ đồng (đạt 49,78% kế hoạch).

Thực hiện quy trình các bước bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 đối với 13 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch đối với 2 đồng chí nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025.

Tại kỳ họp, đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản khác.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top