TP. Hà Nội - Điện Biên

Tiếp tục hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực

12:34 - Thứ Năm, 03/10/2019 Lượt xem: 13237 In bài viết

ĐBP – Sáng nay (3/10), Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về nội dung hợp tác và phát triển giữa TP. Hà Nội và tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên và TP. Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác. Từ năm 2011 đến nay, TP. Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên 43,45 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội và đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như: Hỗ trợ kinh phí ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Điện Biên; đầu tư xây dựng 19 công trình trường, lớp học, Thư viện tỉnh và công trình mái che hiện vật ngoài trời khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ… Ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên và TP. Hà Nội đã hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Thủ đô đã hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên về trang thiết bị dạy học; tặng công trình trường học, nhà bán trú, nhà ăn và tặng đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh… Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ nguồn lực và vật phẩm cho nhân dân tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng thiên tai. Đặc biệt, triển khai thực hiện Đề án “Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội đã phối hợp với tỉnh Điện Biên đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về lĩnh vực nội khoa, tim mạch can thiệp... Năm 2017, ngành Du lịch TP. Hà Nội đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với tỉnh Điện Biên, trong đó tập trung xây dựng sản phẩm, xúc tiến du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch. Các sở, ban, ngành, quận, huyện và một số doanh nghiệp của TP. Hà Nội đã chủ động, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Điện Biên cùng phát triển.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của 2 địa phương đã nêu ra những kết quả nổi bật trong hợp tác phát triển trong thời gian qua và cùng nhau chia sẻ khó khăn để tiếp tục hỗ trợ, hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực. Một số đại biểu tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, ngành TP. Hà Nội hỗ trợ về công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ về công tác du lịch; mong muốn ngành Giáo dục TP. Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, đổi mới sách giáo khoa; hỗ trợ xây dựng mới một số phòng học chức năng, trang thiết bị trường học; hỗ trợ học sinh, sinh viên Điện Biên học tập tại Hà Nội và liên kết đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chỉ đạo thực hiện toàn diện những vấn đề hợp tác và triển khai một số nội dung trong thời gian tới, như: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khai thác tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu và sự kiện văn hóa nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử của 2 địa phương…

Lãnh đạo TP. Hà Nội tặng quà an sinh xã hội cho tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự phối hợp hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 địa phương trong thời gian qua. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trước những thanh tựu, kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi thay. Để 2 địa phương cùng hợp tác phát triển, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị tỉnh Điện Biên cần quan tâm liên kết sâu hơn với các doanh nghiệp ở TP. Hà Nội để phát triển nông nghiệp; cần phát huy, kết nối tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá thế mạnh, ưu thế của 2 địa phương…

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội đến thăm và làm việc tại Điện Biên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những kết quả hợp tác 2 địa phương đã đạt được trong những năm qua. Để đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong thời gian tới, đồng chí mong muốn TP. Hà Nội và tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực. Cụ thể, 2 địa phương cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, hợp tác; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại…

Nhân dịp này, TP. Hà Nội tặng quà an sinh xã hội cho tỉnh Điện Biên trị giá 3 tỷ đồng và ngành Giáo dục - Đào tạo TP. Hà Nội cũng tặng quà hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top