Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

12:22 - Thứ Ba, 15/10/2019 Lượt xem: 12772 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (14 - 15/10), Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Điện Biên (Liên hiệp Hội Điện Biên) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trọng thể tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Dự Đại hội có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố; thành viên Liên hiệp Hội Điện Biên và đoàn đại biểu Liên hiệp Hội Sơn La.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (thứ 2 bên phải sang) tặng Bằng khen cho Liên hiệp Hội Điện Biên.

Liên hiệp Hội Điện Biên là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở địa phương, được thành lập từ tháng 7/2014. Tính đến nay, Liên hiệp Hội Điện Biên có 8 hội và chi hội thành viên, như: Hội Luật gia, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Liên minh hợp tác xã… với trên 160.000 hội viên. Trong 5 năm qua, cùng với việc củng cố, phát triển tổ chức, các hội đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn; tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện và giám định xã hội. Hàng năm, Liên hiệp Hội đã kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng tuyên truyền vai trò của khoa học và công nghệ. Từ năm 2017, tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; tích cực định hướng, tư vấn, tuyên truyền thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia các cuộc thi; chuyển giao các đề tài khoa học giáo dục cấp quốc gia cho các trường trung học để áp dụng vào phương pháp dạy lý thuyết gắn liền với thực tế, thực hành của học sinh. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội thường xuyên tổ chức tập huấn, huy động đội ngũ trí thức có khả năng hoạt động khoa học tham gia tập huấn để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học…

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, hương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, như: Xây dựng Liên hiệp Hội Điện Biên thực sự vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi, phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật; kết nạp thêm ít nhất 3 hội thành viên; tổ chức 1 cuộc hội thảo “Trí thức Điện Biên với công nghệ 4.0”…

Một số tham luận tại Đại hội đã làm rõ hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, như: Nâng cao vai trò của các tổ chức hội thành viên và hội viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể để triển khai công tác hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên và nhân dân tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và kỹ thuật…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Điện Biên trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội Điện Biên tiếp tục quan tâm công tác giáo dục tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thấy trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương; chủ động triển khai hoạt động của hội, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để trí thức thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện các vấn đề lớn của địa phương, đi đầu trong việc truyền bá tinh hoa tri thức nhân loại trong cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí…

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 thành viên; đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Liên hiệp Hội Điện Biên và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, giai đoạn 2014 - 2019. 

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top